Chiến sự đến tối 31.8: Ukraine đẩy lùi một số đoạn tiền tuyến ở miền nam

31/08/2022 18:44 GMT+7

Lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công khắp miền nam, thành công đẩy lùi đáng kể tiền tuyến của Nga ở một số khu vực, theo thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh.

GIao tranh diễn ra ác liệt ở miền nam trong lúc Ukraine tổ chức phản công

afp

Giao tranh ác liệt ở Kherson

Ông Yuriy Sobolevskyi, phó lãnh đạo hội đồng tỉnh Kherson, cho biết lực lượng Ukraine đã giành một số thắng lợi ở các huyện Kherson, Beryslav và Kakhovka.

Báo cáo tình báo đầy đủ của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga “tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm triển khai quân tiếp viện đến Ukraine”. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói giao tranh đang diễn ra ác liệt gần như trên khắp vùng Kherson.

Nhiều điều chưa rõ quanh chiến dịch phản công của Ukraine

Còn bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền nam của Ukraine, thông báo lực lượng này đã thành công phá hủy những cây cầu bắc qua sông đến Kherson, khiến quân Nga vô phương di chuyển khí tài và vũ khí hạng nặng tiếp viện cho các đơn vị ở Kherson.

Cùng ngày, Đài BBC dẫn lời ông Alex Younger, cựu Giám đốc Cục tình báo mật của Anh (MI6), hoan nghênh chiến dịch phản công của Ukraine ở miền nam. Ông gọi đây là thời khắc then chốt của chiến sự, và sự đánh trả của Kyiv cho thấy binh lực hai bên đã đạt đến một dạng cân bằng nào đó. “Đây là điều không ngờ đến và thẳng thắn mà nói là tình huống đáng mừng (cho phía Ukraine)”, cựu giám đốc MI6 nhận định.

Một số quan chức Mỹ và Ukraine mới đây tiết lộ những mô hình nghi trang Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) của Mỹ đã lừa lực lượng Nga phóng tên lửa hành trình tầm xa đắt tiền vào các mục tiêu giả, theo báo The Washington Post.

Những mô hình nghi trang nói trên được làm bằng gỗ và trông rất giống với dàn pháo thật thông qua ống kính của các máy bay không người lái (UAV) Nga. Sau khi tiếp nhận thông tin, UAV truyền dữ liệu mục tiêu cho các chiến hạm phóng tên lửa hành trình Nga ở biển Đen.

Chuyên gia Mỹ lo Ukraine có thể bắn hết đạn HIMARS trong vài tháng

Các dàn pháo giả đã thu hút ít nhất 10 tên lửa hành trình Kalibr của lực lượng Nga. Thành công bước đầu này đã thúc Ukraine mở rộng việc sản xuất mô hình này.

Xem thêm: Ukraine nhử tên lửa Nga bằng vật nghi trang hệ thống rốc két Mỹ

Đoàn thanh sát viên hạt nhân di chuyển đến nhà máy

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã khởi hành từ Kyiv và di chuyển bằng ô tô đến nhà máy Zaporizhzhya ở miền đông nam Ukraine, theo Reuters. Tuy nhiên, dự kiến đoàn sẽ không đến thẳng nhà máy mà có thể qua đêm tại thành phố Zaporizhzhia gần đó.

Nhà máy Zaporizhzhya

reuters

Ukraine cáo buộc Nga bắn phá các hành lang dẫn đến nhà máy Zaporizhzhia để buộc phái đoàn IAEA đi qua ngõ Crimea và một số khu vực Luhansk, Donetsk do Nga kiểm soát.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu

Cùng ngày, Nga thông báo ngừng cung cấp khí đốt thông qua hệ thống đường ống Nord Stream 1 với lý do cần bảo trì trong vài ngày. Đây hiện là đường ống duy nhất vận chuyển khí đốt Nga đến châu Âu.

Nga bảo trì hệ thống đường ống Nord Stream 1

reuters

Theo Gazprom, bắt đầu từ ngày 31.8 đến 3.9, Đức sẽ không nhận được khí đốt từ Nga. Các chính phủ châu Âu lo ngại Moscow có thể kéo dài hoạt động bảo trì Nord Stream 1 để đáp trả các lệnh cấm vận từ phương Tây.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tiếp tục kêu gọi Liên minh châu Âu ngừng cấp thị thực cho du khách Nga.

Pháp tố Nga sử dụng khí đốt làm 'vũ khí chiến tranh'

Xem thêm diễn biến chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.