Chiến sự ngày 204: Ukraine 'tấn công' căn cứ Nga, Moscow cảnh báo Washington lằn ranh đỏ

Văn Khoa
Văn Khoa
16/09/2022 05:30 GMT+7

Phía Ukraine ngày 15.9 tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự Nga ở tỉnh Kherson, trong khi phía Nga cảnh báo Mỹ sẽ vượt lằn ranh đỏ nếu cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 15.9 tuyên bố các máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 7 chốt chỉ huy của Ukraine ở miền đông và nam. Trong đó có một số chốt chỉ huy ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông, và hai tỉnh Kherson và Mykolaiv, thuộc miền nam Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Ông Konashenkov còn nói rằng 5 kho vũ khí, rốc két và đạn dược của Ukraine đã bị phá hủy tại một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk và tỉnh Kharkiv, ở phía đông bắc Ukraine. Đến tối 15.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên từ ông Konashenkov.

Quân nhân Ukraine ngày 14.9 lái xe chiến đấu bộ binh BMP-1 gần thị trấn Izium thuộc tỉnh Kharkiv được giải phóng gần đây

REuters

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 15.9 tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự Nga ở tỉnh Kherson trong những giờ đầu cùng ngày. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine thông báo rằng lực lượng nước này cũng đã khai hỏa nhắm vào lực lượng và thiết bị quân sự của Nga ở ngoại ô thành phố Kherson, theo trang The Kyiv Independent. Đến tối cùng ngày chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem nhanh: Ngày 204 chiến dịch quân sự, Nga "nóng mặt" với hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine

Xem thêm: Binh sĩ Ukraine bị thương lúc phản công ở Kherson kể về phản ứng của quân Nga

Nga nêu "lằn ranh đỏ" với Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga ngày 15.9 tuyên bố rằng nếu quyết định cung cấp các tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine, Mỹ sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ” và trở thành “một bên trong cuộc xung đột” giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Nga “có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình”, theo Reuters. Bà Zakharova cảnh báo: “Nếu Washington quyết định cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Kyiv, thì Mỹ sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và sẽ trở thành một bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột”.

Trước đó, Washington đã công khai cung cấp cho Ukraine các tên lửa GMLRS tiên tiến, được bắn từ bệ phóng thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 80 km.

Nga cảnh báo 'lằn ranh đỏ' nếu Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine

Các bệ phóng HIMARS cũng có thể được sử dụng để phóng tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn xa hơn, có thể lên tới 300 km. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl ngày 24.8 khẳng định Washington không cung cấp ATACMS cho Ukraine vào lúc này vì hầu hết các mục tiêu thuộc Nga hiện nằm trong tầm bắn của những loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp, trong đó có HIMARS.

Đến tối 15.9 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với cảnh báo mới từ Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cùng ngày nói rằng Mỹ đang chuẩn bị cung cấp gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine, nhưng không cung cấp chi tiết, theo Reuters.

Xem thêm: Tại sao Mỹ mạnh dạn cung cấp vũ khí cho Ukraine, không sợ phản ứng của Nga?

Nga phản ứng mạnh về việc Mỹ ‘khoe khoang’ hỗ trợ Ukraine chống lực lượng Nga

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mới đây nói rằng Lầu Năm Góc công khai hỗ trợ Ukraine nhưng vẫn tự cho mình không phải là một bên tham gia xung đột.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin RIA ngày 14.9, Đại sứ Antonov nói rằng việc chính phủ Mỹ đang “công khai khoe khoang” Ukraine đã đạt được những thành công trên chiến trường với sự tham gia trực tiếp của Lầu Năm Góc là nguyên nhân gây ra “mối quan ngại sâu sắc”, theo Đài RT.

Ông Antonov còn nói những tuyên bố của Washington rằng Mỹ không phải là một bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine nghe có vẻ "hoàn toàn vô lý và vô căn cứ". “Các video hiện được phát trên các kênh phương Tây chứng minh rõ ràng rằng các binh sĩ và sĩ quan nói tiếng Anh trôi chảy, trong đó có người nhiều người phát âm giọng Anh và Mỹ, đang chiến đấu chống lại chúng tôi”, Đại sứ Antonov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn.

EU có phương sách gì đề xoa dịu nỗi lo giá năng lượng tăng vọt vì xung đột Ukraine?

Xem thêm: Moscow phản ứng mạnh về việc Mỹ ‘khoe khoang’ hỗ trợ Ukraine chống lực lượng Nga

Ukraine ưu tiên muốn có loại vũ khí gì?

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ở thủ đô Kyiv ngày 15.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các hệ thống phòng không là ưu tiên của đất nước ông khi Ukraine nỗ lực bảo vệ các thành phố và thị trấn khỏi những cuộc tấn công của Nga, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ Israel về khả năng cung cấp các hệ thống phòng không. Ông Zelensky cho biết thêm những hệ thống phòng không mà Đức và Mỹ hứa cung cấp trước đó vẫn chưa đến Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho hay Berlin sẽ cung cấp thêm hai bệ phóng rốc két MARS II cùng 200 quả rốc két cho Kyiv. Bà Lambrecht cho biết thêm việc đào tạo quân nhân Ukraine vận hành MARS II dự kiến bắt đầu trong tháng này, theo Reuters.

Mỹ công khai hỗ trợ đắc lực Ukraine trong cuộc xung đột, Nga nói gì?

Xem thêm: Tại sao pháo tự hành Đức 'bị hỏng' sau một tháng được gửi sang Ukraine?

Ukraine phát hiện số lượng UFO nhiều bất thường trên bầu trời

Trang Vice ngày 13.9 dẫn lại bản thảo nghiên cứu chưa qua bình duyệt do Đài quan sát Thiên văn Chính ở Kyiv phối hợp với Học viện Khoa học Quốc gia Ukraine thực hiện cho biết các nhà khoa học đã ghi nhận số lượng bất thường vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời nước này.

Nghiên cứu không nhắc đến cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó đã ám chỉ, suy đoán và cảnh báo rằng một số UFO có thể là công nghệ tiên tiến của quân đội nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc và Nga. Theo Vice, nghiên cứu của Ukraine đặc biệt đáng chú ý vì nó không chỉ cho thấy rằng công tác khoa học vẫn tiếp tục được thực hiện giữa xung đột mà còn chỉ ra rằng các nhà khoa học đã thấy rất nhiều UFO.

Ukraine phát hiện số lượng UFO nhiều bất thường trên bầu trời.mp4

Xem thêm: Ukraine phát hiện số lượng UFO nhiều bất thường trên bầu trời

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.