Chiến sự tối 8.8: Nga nói bắn hạ rốc két HIMARS, cảnh báo 'hậu quả thảm khốc'

Văn Khoa
Văn Khoa
08/08/2022 18:32 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ gần 20 quả rốc két dành cho hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) ở Ukraine, trong khi Ukraine nói đã dùng vũ khí này để tấn công các vị trí quân sự thuộc Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 8.8 tuyên bố các lực lượng nước này đã bắn hạ 19 quả rốc két dành cho hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất trên khắp miền đông và miền nam Ukraine, đồng thời phá hủy các phương tiện chở HIMARS gần thị trấn Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự ngày 154: Nga nói phá hủy 100 quả rốc két HIMARS

Ukraine dùng HIMARS tập kích lực lượng Nga

Trong khi đó, một quan chức Ukraine khẳng định lực lượng nước này đã dùng HIMARS tấn công các vị trí quân sự thuộc Nga, trong bối cảnh lực lượng Ukraine phản công ở miền nam.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 166, Nga-Ukraine không hòa đàm, cáo buộc lẫn nhau 'khủng bố hạt nhân'

Thị trưởng Ivan Fedorov của thành phố Melitopol thuộc đông nam Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã dùng HIMARS để tấn công các chốt quân sự Nga tại những vị trí công nghiệp trong thành phố vào những giờ đầu của ngày hôm nay 8.8, khiến khoảng 100 binh sĩ Nga thiệt mạng và một số thiết bị quân sự bị phá hủy, theo trang The Kyiv Independent.

Lực lượng Ukraine dùng hệ thống rốc két pháo binh cơ động động cao (HIMARS) ở tỉnh Zaporozhye thuộc đông nam Ukraine

Chụp Màn hình RT

Ngoài ra, truyền thông Ukraine hôm nay còn loan tin lực lượng Ukraine mới đây dùng HIMARS tiến hành cuộc tấn công ban đêm mới nhắm vào cầu Antonovsky bắc qua sông Dnepr ở thành phố Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, theo Đài RT.

Xem thêm: Ukraine dùng HIMARS Mỹ cung cấp tập kích lực lượng Nga

"Hậu quả thảm khốc tiềm ẩn"

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 8.8 cáo buộc lực lượng Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine vào ngày 7.8, gây thiệt hại cho các đường dây điện cao thế và buộc nhà máy giảm công suất, theo AFP.

Cũng trong hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc lực lượng Ukraine bắn vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cảnh báo những "hậu quả thảm khốc tiềm ẩn" đối với châu Âu.

Tổng thư ký LHQ: Tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là ‘tự sát’

Nhà máy Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, bị lực lượng Nga kiểm soát trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc mới từ Nga. Kyiv trước đó phủ nhận nhắm vào nhà máy Zaporizhzhia. Hôm 7.8, công ty điện nhà nước Ukraine Energoatom nói rằng một công nhân đã bị thương khi các lực lượng Nga dội pháo vào nhà máy tối 6.8.

Xem thêm: IAEA cảnh báo nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine 'nằm ngoài tầm kiểm soát'

Tổng thư ký LHQ: Tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là 'tự sát'

AFP đưa tin Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 8.8 đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Ông Guterres cũng kêu gọi các bên để thanh sát viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận nhà máy này.

“Chúng tôi ủng hộ IAEA trong những nỗ lực nhằm tạo ra các điều kiện ổn định cho nhà máy. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy hạt nhân đều là hành động tự sát. Tôi hy vọng rằng những cuộc tấn công đó sẽ kết thúc, đồng thời IAEA sẽ có thể tiếp cận nhà máy", ông Guterres phát biểu trong họp báo tại Tokyo, Nhật Bản ngày 8.8.

Xem thêm: Tổng thư ký LHQ: Tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là 'tự sát'

Tổng thống Phần Lan cảnh báo suy thoái kinh tế rình rập châu Âu

70% vũ khí phương Tây cung cấp không đến tay binh sĩ Ukraine?

Một báo cáo gần đây của Đài CBS News cho rằng chỉ có khoảng 30% số vũ khí phương Tây gửi cho Kyiv thực sự đến được tiền tuyến, giữa lúc có tin đồn về lãng phí và tham nhũng.

Mỹ đã phê duyệt hơn 54 tỉ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2, trong khi Anh đã cam kết viện trợ quân sự gần 3 tỉ USD, và EU đã chi 2,5 tỉ USD mua vũ khí cho Kyiv, theo Đài RT. Phần lớn vũ khí, từ súng trường và lựu đạn cho đến tên lửa chống tăng và nhiều hệ thống rốc két phóng loạt do phương Tây cung cấp cho Kyiv vào Ukraine thông qua Ba Lan.

Ông Jonas Ohman, người sáng lập một tổ chức tiếp tế cho quân đội Ukraine có trụ sở tại Lithuania, mới đây nhận định với CBS rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đều đi qua biên giới nhưng chỉ có “30% trong số đó đến đích cuối cùng”. Ông Ohman còn nói rằng việc trang bị vũ khí cho binh sĩ Ukraine liên quan đến việc điều hướng một mạng lưới phức tạp gồm “quan chức quyền lực, các nhà tài phiệt [và] những bên tham gia chính trị”.

Xem thêm: 70% vũ khí phương Tây cung cấp không đến tay binh sĩ Ukraine?

Đài Mỹ nói chỉ 30-40% vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine đến được tiền tuyến

Điện Kremlin nêu điều kiện cho cuộc gặp Putin-Zelensky

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 8.8 tuyên bố không có cơ sở cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào lúc này, theo Reuters.

Phản hồi câu hỏi về việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề nghị làm trung gian cho các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine, ông Peskov nói với giới phóng viên rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky chỉ có thể gặp sau khi các nhà đàm phán từ hai phía làm xong công việc của họ.

Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv đã đình trệ trong nhiều tháng, với mỗi bên đổ lỗi cho bên kia về tình trạng này.

Xem thêm: Ukraine, Nga đang nói gì về triển vọng đàm phán hòa bình?

Thêm quan chức chính quyền thân Nga ở Ukarine thiệt mạng vì bị ám sát

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.