Chiến sự Ukraine ngày 851: Tên lửa ATACMS tấn công Crimea, Nga quy trách nhiệm cho Mỹ

24/06/2024 04:24 GMT+7

Nga thông báo bán đảo Crimea bị Ukraine tấn công bằng tên lửa ATACMS chứa đạn chùm trong khi một nghị sĩ Nga lưu ý khả năng điều chỉnh học thuyết hạt nhân trước mối đe dọa ngày càng tăng.

Các quan chức Nga thông báo Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS chứa đầu đạn chùm nhằm vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea trong ngày 23.6.

Tổng cộng 5 quả tên lửa được phóng đến, trong đó 4 quả bị hệ thống phòng không ngăn chặn trong khi quả còn lại phát nổ trên không, làm rơi mảnh vỡ xuống gây thương vong cho dân thường, theo hãng tin Sputnik.

Mỹ nói gì khi Nga cáo buộc Ukraine bắn tên lửa ATACMS vào Crimea?

Trợ lý Bộ Y tế Nga Alexei Kuznetsov cho hay có 124 người, gồm 27 trẻ em, bị thương ở nhiều mức độ trong vụ tấn công. Có 5 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo thành phố Mikhail Razvozhayev cho biết 5 người thiệt mạng, gồm 3 trẻ em, trong vụ tấn công.

Thị trưởng Yury Grishan của thành phố Magadan (miền Viễn Đông của Nga) cho biết một nạn nhân là con gái 9 tuổi của cấp phó của ông. Cô bé khi đó đang tắm biển cùng gia đình.

Chiến sự Ukraine ngày 851: Tên lửa ATACMS tấn công Crimea, Nga quy trách nhiệm cho Mỹ- Ảnh 1.

Tên lửa ATACMS được phóng thử

LỤC QUÂN MỸ

Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự với cáo buộc khủng bố sau vụ việc. Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến người dân Sevastopol. Thành phố và bán đảo Crimea sẽ để tang các nạn nhân trong ngày 24.6.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng mọi nhiệm vụ chuyến bay trong tên lửa ATACMS được các chuyên gia Mỹ nhập vào, dựa trên dữ liệu trinh sát từ vệ tinh. "Do đó, trách nhiệm chính cho cuộc tấn công cố ý nhằm vào dân thường của Sevastopol lần này nằm ở Washington", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bà Maria Zakharova, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, cáo buộc Ukraine đã lên kế hoạch kỹ lưỡng về việc sử dụng vũ khí nhằm vào địa điểm tập trung đông người để tối đa hóa sức hủy diệt.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo cộng đồng quốc tế được thông báo về tội ác mới nhất của Kyiv", bà Zakharova nói.

Ukraine sẽ nhận được xe tăng lai ‘Frankenstein’ từ Đức

Tên lửa ATACMS có tầm bắn đến 300 km được Mỹ cung cấp cho Ukraine sau thời gian dài cân nhắc. Washington gần đây cho phép Kyiv sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhằm vào những mục tiêu đang tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ được cho là vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công lãnh thổ Nga.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014 nhưng không được Ukraine công nhận. Năm 2022, Nga sáp nhập tiếp 4 vùng khác tại Ukraine dù không hoàn toàn kiểm soát hết 4 vùng này.

Cũng trong ngày 23.6, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại vùng Belgorod (Nga) cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra tại làng Graivoron của tỉnh và tại trung tâm thành phố thủ phủ Belgorod khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Các quan chức Nga cũng cho hay Ukraine đã phóng hàng chục UAV nhằm vào vùng Bryansk và các vùng khác trong ngày. Ít nhất 30 UAV bị phá hủy tại Bryansk, vùng giáp với Ukraine. Không có thông báo về thiệt hại sau các cuộc tấn công này.

Chiến sự Ukraine ngày 851: Tên lửa ATACMS tấn công Crimea, Nga quy trách nhiệm cho Mỹ- Ảnh 2.

Một tàu chiến Nga phóng tên lửa về phía Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga tấn công cơ sở huấn luyện Ukraine

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã tấn công một địa điểm huấn luyện phi công và quân nhân kỹ thuật của không quân Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên biển. Nga không nói rõ địa điểm của vụ tấn công.

Tại thành phố miền đông Kharkiv (Ukraine), một người thiệt mạng và 10 người bị thương sau cuộc tấn công của Nga, theo Reuters.

Có gì trong lớp huấn luyện quân sự ở trường học Nga?

Còi báo động không kích được cho là đã vang lên tại 15 vùng tại Ukraine, gồm thủ đô Kyiv. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho hay lực lượng phòng không đã ngăn chặn 2/3 tên lửa do Nga phóng đến Kyiv. Mảnh vỡ rơi xuống khiến 2 người bị thương. Hàng loạt nhà cửa và cơ sở khác bị hư hại.

Nga thường tấn công các địa điểm quân sự, cơ sở năng lượng, quốc phòng, hệ thống liên lạc của Ukraine nhưng nhấn mạnh không nhắm vào nhà dân hay các cơ sở xã hội.

Chiến sự Ukraine ngày 851: Tên lửa ATACMS tấn công Crimea, Nga quy trách nhiệm cho Mỹ- Ảnh 3.

Sau vụ tấn công tại Kharkiv ngày 23.6

REUTERS

Nga gợi ý sửa học thuyết hạt nhân

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc hội Nga Andrey Kartapolov ngày 23.6 cho biết Nga có thể sửa đổi học thuyết hạt nhân nếu các mối đe dọa đối với quốc gia tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào liên quan việc sử dụng vũ khí hạt nhân cũng phụ thuộc vào tình hình chính trị và quân sự quốc tế, đài RT dẫn lời ông Katapolov nói trên truyền thông Nga.

"Học thuyết phản ánh phản ứng của chúng tôi đối với điều đang diễn ra quanh đất nước. Nếu chúng tôi thấy những thách thức và mối đe dọa đang tăng lên, chúng tôi có thể điều chỉnh một số thứ trong đó liên quan thời gian sử dụng vũ khí hạt nhân, liên quan việc ra quyết định sử dụng", Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc hội Nga nói, lưu ý rằng còn quá sớm để nói về những thay đổi cụ thể tiềm năng.

Theo học thuyết hiện tại của Nga, vũ khí hạt nhân chỉ có thể được sử dụng nếu Nga bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoặc nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa bằng vũ khí quy ước.

Nga gợi ý rút ngắn thời gian ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân

Phương Tây chuyển vũ khí Serbia cho Ukraine

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times cho biết Belgrade đã bán số đạn trị giá hàng trăm triệu USD cho các nước phương Tây, và số đạn này có thể đã giúp Ukraine.

Theo Financial Times, số đạn do Serbia xuất khẩu đã được chuyển đến Ukraine qua các nước thứ ba, ước tính trị giá 800 triệu euro. Tổng thống Vucic thừa nhận con số này gần chính xác. "Đây là một phần của sự phục hồi kinh tế và là điều quan trọng cho chúng tôi. Đúng là chúng tôi đã xuất khẩu đạn. Chúng tôi không thể xuất khẩu sang Ukraine hay Nga nhưng chúng tôi có nhiều hợp đồng với người Mỹ, Tây Ban Nha, Czech và các nước khác. Việc họ làm gì với số đạn đó là chuyện của họ", ông Vucic nói.

Serbia có mối quan hệ gần gũi với Nga và cố gắng duy trì quan điểm trung lập từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022. Tuy nhiên, Serbia là nước duy nhất tại Đông Âu, trừ Belarus, chưa áp đặt lệnh cấm vận lên Nga vì cuộc xung đột, theo đài RT. Song, tại Liên Hiệp Quốc, Serbia cũng đã lên án chiến dịch quân sự của Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.