Chiến sự Ukraine ngày 859: Nga hạ 9 chiến đấu cơ trong một ngày

03/07/2024 05:37 GMT+7

Lực lượng Ukraine được cho là chịu tổn thất 9 máy bay và nhiều thiệt hại khác trong ngày giao tranh thứ 859.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.7 thông báo các hệ thống phòng không đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ của Ukraine, gồm một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-27. Bên cạnh đó, Nga còn tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật Iskander-M nhằm vào một sân bay của Ukraine, phá hủy 5 chiếc Su-27 và làm hư hại 2 chiếc khác, theo hãng tin Sputnik.

Trong vòng 24 giờ, lực lượng phòng không Nga bắn rơi 6 tên lửa hành trình Storm Shadow, ngăn chặn một quả bom dẫn đường Hammer, một quả rốc két HIMARS và 81 máy bay không người lái (UAV).

Thảm họa cho không quân Ukraine: Mất 10 máy bay trong 2 ngày

Các đơn vị không quân và pháo binh Nga tấn công các điểm tập trung quân và thiết bị của Ukraine ở 115 khu vực. Nhóm chiến đấu miền nam của Nga đã gây thiệt hại hơn 635 binh sĩ và phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 16 phương tiện khác của Ukraine. Nhóm chiến đấu trung tâm đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine, loại trừ 440 binh sĩ.

Chiến sự Ukraine ngày 859: Nga hạ 9 chiến đấu cơ trong một ngày- Ảnh 1.

Nga tuyên bố đã tiêu diệt 9 chiến đấu cơ của Ukraine chỉ trong một ngày

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nhóm chiến đấu miền tây diệt 475 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe cơ giới, 1 khẩu lựu pháo và 1 giàn phóng rốc két đa nòng Grad. Nhóm chiến đấu miền bắc đẩy lùi 2 cuộc phản công, gây thiệt hại 70 binh sĩ Ukraine. Nhóm chiến đấu miền đông di chuyển đến vị trí tốt hơn và đẩy lùi một cuộc tấn công tại miền nam Donetsk. Ukraine tổn thất 110 quân nhân, 3 xe cơ giới, 2 khẩu lựu pháo do Mỹ sản xuất, 2 pháo tự hành 2S1, một pháo chống tăng MT-12 Rapira tại nam Donetsk.

Ukraine chưa lập tức bình luận về những con số trên.

Theo tạp chí Forbes, cuộc tấn công của Nga vào căn cứ không quân Mirgorod, tỉnh Poltava phá hủy 5 chiếc Su-27 là một trong những thiệt hại lớn nhất của Ukraine từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022.

Trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của giới chức Ukraine cho hay các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và ít nhất 42 người bị thương.

Ukraine phá kho đạn của Nga

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk ngày 2.7 thông báo không quân đã phá hủy một kho đạn của Nga tại bán đảo Crimea trước đó một ngày. Truyền thông đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra tại quận Balaklava của thành phố Sevastopol tại Crimea trong ngày 1.7. Ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại thành phố, cho hay các hệ thống phòng không đã hoạt động và 5 mục tiêu trên không bị phá hủy, khiến mảnh vỡ rơi xuống khu vực ven biển.

"Một lần nữa, máy bay của Ukraine 'bị phá hủy' bởi việc tuyên truyền của kẻ thù vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu thành công, tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và bom vào những vị trí bị chiếm đóng, và tiêu diệt các cơ sở quân sự quan trọng", ông Oleshchuk nói, không nêu rõ địa điểm kho đạn.

Nga nói UAV do thám của Mỹ trên biển Đen làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp

Mỹ viện trợ 2,3 tỉ USD, Hà Lan sớm giao F-16 cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 2.7 thông báo Mỹ sắp công bố đợt viện trợ an ninh mới trị giá hơn 2,3 tỉ USD cho Ukraine, theo Reuters. Gói viện trợ bao gồm vũ khí chống tăng, tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không. Washington cũng sẽ đẩy nhanh việc mua tên lửa NASAMS và tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Thông báo được đưa ra khi ông Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại Lầu Năm Góc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp hơn 50 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine từ năm 2022. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo sẽ gửi 150 triệu USD vũ khí và đạn dược cho Kyiv, gồm các tên lửa phòng không HAWK và đạn pháo 155 mm.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren trong lá thư gửi quốc hội được công bố ngày 1.7 cho biết chính phủ đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sẽ sớm chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Hà Lan là một trong những nước hứa cung cấp loại máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Theo bà Ollongren, đợt đầu tiên trong số 24 chiếc F-16 mà Hà Lan hứa sẽ sớm được chuyển đến Ukraine.

Nhiệm kỳ của bà Ollongren và chính phủ cũ đã kết thúc trong ngày 2.7, khi tân Thủ tướng Dick Schoof nhậm chức cùng nội các mới. Chính phủ liên hiệp được thành lập sau nhiều tháng đàm phán giữa các đảng sau cuộc bầu cử hồi tháng 11.2023. Việc chuyển giao được cho là sẽ không ảnh hưởng chính sách của Hà Lan với Ukraine bởi liên minh cầm quyền gồm các đảng trung dung và cánh hữu có thỏa thuận với điều khoản cam kết tiếp tục hỗ trợ Kyiv.

Ông Putin gợi ý sản xuất loại tên lửa từng bị cấm

Thủ tướng Hungary thăm Kyiv, kêu gọi ngừng bắn

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 2.7 đến thăm Kyiv lần đầu tiên trong hơn một thập niên, theo Reuters. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Hungary tiếp quản vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu. "Mục tiêu của nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary là đóng góp để giải quyết các thách thức trước Liên minh châu Âu. Đó là lý do chuyến đi đầu tiên của tôi là đến Kyiv", ông Orban viết trên Facebook sau khi đến thủ đô Ukraine.

Ông Orban là người chỉ trích việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine và Hungary đến nay không tham gia cấm vận Nga liên quan cuộc xung đột. Trong tuyên bố sau cuộc đối thoại với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Orban đánh giá cao nỗ lực của Ukraine trong việc thúc đẩy hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ hồi tháng 6 và kế hoạch tổ chức hội nghị lần hai trong năm nay.

Chiến sự Ukraine ngày 859: Nga hạ 9 chiến đấu cơ trong một ngày- Ảnh 2.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi hội đàm tại Kyiv ngày 2.7

REUTERS

"Tôi đã đề nghị tổng thống cân nhắc về việc liệu chúng ta có thể đảo ngược thứ tự, đạt ngừng bắn trước khi đẩy nhanh đối thoại hòa bình", ông Orban nói. "Lệnh ngừng bắn kết nối với một thời hạn sẽ tạo cơ hội để đẩy nhanh đối thoại hòa bình. Tôi đã xem xét khả năng này với tổng thống và tôi mừng vì những câu trả lời chân thành của ông ấy", Thủ tướng Orban nói.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky đề cao khả năng đạt thỏa thuận hợp tác song phương về nhiều lĩnh vực giữa hai nước. "Nội dung cuộc đối thoại hôm nay của chúng tôi về toàn bộ vấn đề có thể trở thành cơ sở cho một văn kiện song phương giữa hai nước, một văn kiện quy định toàn bộ mối quan hệ chung của chúng tôi", ông Zelensky nói. Ông Orban hoan nghênh phát biểu này, cho biết Hungary muốn giúp hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.