Chiến sự Ukraine ngày 965: Kyiv lo quân Nga chọc thủng tiền tuyến

16/10/2024 04:45 GMT+7

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 15.10 cho biết đa số các vụ chạm trán với phía Nga được ghi nhận ở hướng Kurakhovo thuộc Donetsk.

 Lực lượng Ukraine đối mặt tình thế khó khăn

Cập nhật trên kênh Telegram, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 15.10 thừa nhận tình thế vẫn đang khó khăn cho lực lượng nước này trên khắp tiền tuyến. Đa số các vụ chạm trán xảy ra theo hướng Kurakhovo thuộc khu vực quân đội chính quyền Kyiv kiểm soát ở Donetsk.

Trước đó, đại tá về hưu của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Oleg Starikov nhận định các đơn vị Ukraine đang đối mặt khủng hoảng ở 5 hướng, và có thể dẫn đến nguy cơ tiền tuyến bị chọc thủng, theo TASS.

Điểm xung đột: Con đường tử thần ở Kursk; Israel đã xác định mục tiêu Iran?

Tổng thống Vladimir Zelensky cũng cảnh báo tình hình khó khăn ở Toretsk thuộc Donetsk. Theo nhà lãnh đạo, quân đội Ukraine thiếu các lữ đoàn được trang bị vũ khí đầy đủ để thực hiện việc luân chuyển quân ở các mặt trận.

Cũng trong ngày 15.10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong vòng 24 giờ đã bắn phá các mục tiêu quân sự của Ukraine tại 129 khu vực và gây tổn thất cho đối phương.

Chiến sự Ukraine ngày 965: Kyiv lo quân Nga chọc thủng tiền tuyến- Ảnh 1.

Pháo binh Nga ở vùng chiến dịch đặc biệt

ảnh: bộ quốc phòng nga

Còn ở mặt trận Kursk bên kia biên giới Nga, blogger người Ukraine Anatoly Shariy chia sẻ trên Telegram rằng lực lượng Kyiv đang chuẩn bị triệt thoái khỏi lãnh thổ Nga, nhưng không cho biết thêm thông tin.

Quân đội Ukraine đã triển khai đợt tấn công lớn ở Kursk từ ngày 6.8, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán người dân. Bất chấp các thông tin lạc quan từ chính quyền Kyiv, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đối phương tổn thất hơn 23.150 binh sĩ và 158 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở đây.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

 Iran lên án EU, Anh cấm vận, bác cáo buộc gửi tên lửa cho Nga

Ngày 15.10, Iran lên án lệnh cấm vận mới từ Anh và EU, đồng thời bác bỏ cáo buộc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga sử dụng ở Ukraine, theo Reuters.

Trước đó một ngày, EU ban hành lệnh cấm vận đối với 7 cá nhân và 7 tổ chức, bao gồm hãng hàng không quốc gia Iran Air, vì cáo buộc có liên quan trong vụ chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 965: Kyiv lo quân Nga chọc thủng tiền tuyến- Ảnh 2.

Iran Air ngừng bay đến châu Âu theo sau lệnh cấm vận mới

ảnh: afp

Cùng ngày, Anh cũng áp đặt lệnh cấm vận riêng của nước này đối với 9 cá nhân, tổ chức Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác thông tin tình báo được Mỹ chia sẻ cho các đồng minh châu Âu về việc nước này bị tố cung cấp tên lửa cho chính quyền Moscow.

Theo Hãng thông tấn Ilna, Tổng thư ký Hiệp hội hàng không Iran Maqsoud Asadi Samani thông báo quyết định ngừng các chuyến bay nối liền nước này và châu Âu để đáp trả lệnh cấm vận trên.

Danh sách bị cấm vận còn có Saha Airlines, Mahan Air và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Seyed Hamzeh Ghalandari.

Anh và EU tiến hành đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh các đối tượng bị cấm vận.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc: Triều Tiên có thể đưa quân nhân đến Ukraine

 Tổng thống Nga đề nghị Duma Quốc gia nâng cấp quan hệ với Triều Tiên

RT hôm 15.10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức yêu cầu Duma Quốc gia phê chuẩn hiệp ước nâng cấp lên quan hệ chiến lược toàn diện với CHDCND Triều Tiên.

Hiệp ước được ký kết trong chuyến công du Bình Nhưỡng của Tổng thống Putin hồi tháng 6, bao gồm các điều khoản song phương cam kết hỗ trợ nhau trong trường hợp bị nước ngoài tấn công.

Chiến sự Ukraine ngày 965: Kyiv lo quân Nga chọc thủng tiền tuyến- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên

ảnh: reuters

Hiệp ước có điều khoản nêu rõ nếu một bên phải hứng chịu đòn tấn công vũ trang từ một hoặc nhiều quốc gia, và lâm vào tình cảnh chiến tranh, bên còn lại bằng mọi cách có thể sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và những hỗ trợ khác theo Điều khoản 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và theo luật pháp của nước đó.

Trước đó, Tổng thống Zelensky hôm 13.10 cáo buộc Bình Nhưỡng gửi binh sĩ cho lực lượng Nga triển khai theo khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, AFP đưa tin.

Trả lời về câu hỏi của các nhà báo về nghi ngờ Triều Tiên đưa binh sĩ đến Ukraine, người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phản hồi: "Có vẻ như đây là một tin giả khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.