Chiến sự Ukraine ngày 971: Nga tiếp tục tiến lên, mất phi công kỳ cựu?

Khánh An
Khánh An
22/10/2024 04:33 GMT+7

Giới quan sát cho rằng việc Nga tiến triển trên chiến trường sẽ khiến Ukraine khó có thể đàm phán ở vị thế mạnh mẽ.

Chiến sự Ukraine ngày 971: Nga tiếp tục tiến lên, mất phi công kỳ cựu?- Ảnh 1.

Lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Trang The Kyiv Independent ngày 21.10 dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho rằng phi công Nga Dmitry Golenkov đã thiệt mạng tại thị trấn Suponevo thuộc tỉnh Bryansk của Nga hôm 20.10.

Theo đó, phi công này bị nhiều vết thương ở đầu, dường như do gây ra bằng búa. HUR công bố những bức ảnh cho thấy thi thể của phi công Golenkov trong một vườn táo, nhưng không nhận trách nhiệm về vụ việc.

Điểm xung đột: Hạm đội Nga mất "nhà" ở biển Đen; Mỹ làm lộ kế hoạch trả đũa của Israel?

Phi công Golenkov từng là tham mưu trưởng của một phi đội không quân Nga. Ông là phi công của trung đoàn ném bom hạng nặng số 52 của Không quân Nga, đóng tại sân bay Shaykovka và có máy bay ném bom Tu-22M3. Nga sử dụng những máy bay này để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine.

Theo phía Ukraine, phi công này đã tham gia các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine, bao gồm cả trung tâm mua sắm Amstor ở thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava vào tháng 6.2022.

Chiến sự Ukraine ngày 971: Nga tiếp tục tiến lên, mất phi công kỳ cựu?- Ảnh 2.

Một máy bay ném bom Tu-22M3R của Nga tại Căn cứ Không quân Kubinka ở Moscow

Ảnh chụp màn hình The Kyiv Independent

Theo các nhà chức trách, có hơn 1.000 người bên trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khiến 22 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận về cuộc tấn công nhưng nói rằng đã đánh trúng một kho vũ khí và một nhà máy gần đó.

Ngoài ra, phi công Golenkov còn bị cáo buộc tham gia một vụ tấn công vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro vào tháng 1.2023, khiến 46 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em.

Nga và Ukraine luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Ukraine gặp khó

Tạp chí Foreign Affairs ngày 21.10 đăng bài phân tích cho rằng Ukraine cần chấm dứt đà tiến lên của Nga ở tiền tuyến bằng cách giải quyết một số thách thức chiến thuật, mới có thể đàm phán ở vị thế mạnh mẽ.

"Trong suốt mùa hè, Nga đã cố gắng thiết lập một số lợi thế đáng kể so với lực lượng Ukraine, cho phép họ đạt được tiến triển chậm nhưng chắc chắn qua hệ thống phòng thủ của Ukraine", theo bài viết của ông Jack Watling, chuyên gia nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI).

Nga đang có tốc độ tiến quân nhanh nhất sau 2 năm

Chuyên gia này cho rằng Nga khai thác những thách thức về nhân lực của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, nên đã đạt được những thành quả dần dần trong vài tháng qua, trong đó có việc kiểm soát thị trấn Ugledar và tiến vào thị trấn Toretsk ở vùng Donetsk.

"Cùng với việc chiếm giữ các thị trấn quan trọng xung quanh thành trì Pokrovsk của Ukraine, những thành quả này cho thấy Nga đang thiết lập một công thức hiệu quả để làm suy yếu khả năng giữ vững vị trí của Ukraine", ông phân tích.

Theo ông, lực lượng Ukraine bị kéo giãn một cách nguy hiểm dọc tiền tuyến trải dài hơn 900 km, trong khi việc tuyển quân và đào tạo chưa đủ bù tổn thất. Bên cạnh đó, nguồn cung pháo, đạn dược, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng cạn dần.

"Để kết thúc chiến sự theo những điều kiện thuận lợi, trước tiên Ukraine phải ổn định mặt trận, giành được đòn bẩy tối đa đối với Nga và có được sự đảm bảo an ninh để chắc chắn rằng họ có thể thịnh vượng và duy trì an ninh sau cuộc xung đột. Để đạt được những mục tiêu đó, Kyiv phải liên kết rõ ràng với các đối tác quốc tế của mình", ông nhận định.

Hạm đội biển Đen Nga bố trí lại

Ông Dmitry Rogozin, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhzhia, xác nhận rằng Nga đã bố trí lại các tàu chiến trong hạm đội biển Đen do bị Ukraine tấn công bằng xuồng không người lái.

Thông tin trả lời phỏng vấn trên tờ Moskovsky Komsomolets hôm 21.10 khớp với những tuyên bố trước đó của giới chức Ukraine.

Lầu Năm Góc khuyến khích Ukraine sử dụng UAV tự phát triển để đánh đất Nga, không cần tên lửa Mỹ

Theo Kyiv Independent, các cuộc không kích thành công của Ukraine vào buộc Moscow phải rút phần lớn lực lượng hải quân của mình khỏi bán đảo này đến thành phố Novorossiysk ở Krasnodar, nơi trở thành cảng quan trọng của Hạm đội biển Đen của Nga.

Theo ông Rogozin, một "cuộc cách mạng quân sự - kỹ thuật" đã diễn ra trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, tác động đến tính hữu ích của các hệ thống vũ khí truyền thống. Ông gọi Hạm đội biển Đen của Nga là một hệ thống vũ khí đã trải qua những thay đổi trong chiến sự.

"[Hạm đội biển Đen] đã buộc... phải thay đổi nơi cư trú vì các tàu lớn của Nga đã trở thành mục tiêu cho các tàu không người lái của đối phương", ông nói.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi các đồng minh hỗ trợ để ngăn các cuộc tập kích tăng cường của Nga nhằm vào hạ tầng cảng ở biển Đen.

Mỹ viện trợ Ukraine

Trang Ukrinform dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Mỹ sẽ dành một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 400 triệu USD.

Chiến sự Ukraine ngày 971: Nga tiếp tục tiến lên, mất phi công kỳ cựu?- Ảnh 3.

Phái đoàn Ukraine tiếp phái đoàn Mỹ tại Kyiv hôm 21.10

ẢNH: REUTERS

Thông tin được đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ của ông Austin đến Kyiv hôm 21.10. Nội dung chính xác của gói viện trợ mới nhất hiện chưa rõ, nhưng ông Austin cho biết gói này sẽ bao gồm đạn dược, thiết bị quân sự và vũ khí.

Chuyến thăm của ông Austin nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine trong bối cảnh nước này tiếp tục mất kiểm soát các khu vực vào tay lực lượng Nga.

Tổng thống Ukraine dọa tìm vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu không được vào NATO?

Chuyến thăm còn diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây chưa hoàn toàn ủng hộ kế hoạch mới nhất của nước này nhằm chấm dứt xung đột, cũng như vào thời điểm Mỹ sắp bước vào cuộc bầu cử tổng thống.

Đây là lần thứ 3 ông Austin đến Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2.2022 và diễn ra 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ lãnh đạo các nước đồng minh tại Đức nhằm kêu gọi hỗ trợ Ukraine, theo CNN.

Viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho hay mình đã thảo luận với ông Austin về phòng không và chủ đề tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Ngoài ra, chúng tôi tập trung vào các nỗ lực nhằm tăng sản xuất máy bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình, đạn pháo và hệ thống phòng không", ông cho biết.

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng Bộ trưởng Austin chia sẻ với ông về kế hoạch triệu tập cuộc họp Ramstein kế tiếp về hỗ trợ Ukraine, sau khi cuộc họp tháng 10 bị tạm hoãn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.