Chiến sự Ukraine ngày 975: Ukraine 'đóng cửa' không tiếp Tổng thư ký LHQ vừa thăm Nga

26/10/2024 04:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối chuyến thăm Kyiv của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sau khi ông này đến tham dự hội nghị BRICS do Nga tổ chức vừa qua.

Chiến sự Ukraine ngày 975: Ukraine 'đóng cửa' không tiếp Tổng thư ký LHQ vừa thăm Nga- Ảnh 1.

Binh sĩ Nga được trang bị súng chống drone ở Ukraine

ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga thông báo tổn thất của Ukraine

Hôm 25.10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Yug (phía nam) đã loại trừ hơn 5.410 binh sĩ Ukraine trong tuần qua. Những tổn thất khác bao gồm 1 xe tăng, 7 xe bọc thép, 45 phương tiện cơ giới và 37 khẩu pháo.

Lực lượng Zapad (phía tây) đẩy lùi 20 đợt phản công, khiến Kyiv tổn thất hơn 3.180 binh sĩ, trong khi lực lượng Tsentr (trung tâm) đánh bật 72 vụ phản công và loại trừ 3.130 binh sĩ đối phương.

Ở mặt trận thuộc lực lượng Sever (phía bắc), Nga nói Ukraine tổn thất hơn 2.720 binh sĩ và kiểm soát khu định cư thuộc Donetsk.

Nga nói đã có chiêu chế ngự UAV 'phù thủy' Baba Yaga của Ukraine

Tại vùng Kursk của Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phía Ukraine thiệt hại hơn 300 người.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng nước này đã thành công phá hủy thiết bị dẫn đường radar của hệ thống phòng không Buk-M2 và đồng thời tấn công một hệ thống Buk-M3 tại Luhansk.

Ukraine cho hay vẫn đang đạt được lợi thế ở Kursk và tiêu diệt nhiều quân của đối phương.

Chiến sự Ukraine ngày 975: Ukraine 'đóng cửa' không tiếp Tổng thư ký LHQ vừa thăm Nga- Ảnh 2.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm Kyiv năm 2023

ảnh: afp

Tổng thống Zelensky từ chối chuyến thăm của Tổng thư ký LHQ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối chuyến thăm Kyiv của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sau khi ông tham dự hội nghị BRICS do Nga tổ chức ở thành phố Kazan từ 22-24.10, theo AFP dẫn một nguồn tin cấp cao thuộc chính quyền Kyiv.

Sự tham gia của ông Guterres, dù với mục đích kêu gọi hòa bình, đã khiến chính phủ Ukraine bất bình.

"Sau Kazan, (Guterres) muốn đến Ukraine, nhưng tổng thống không thông qua yêu cầu này", theo nguồn tin.

Tổng thống Putin nói gì về câu chuyện ông Trump đe dọa đánh thẳng vào Moscow/?

Trả lời phỏng vấn Đài Rossiya-1 hôm 25.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay nước này chưa từng từ chối việc tiếp xúc với Ukraine trong nhiều sáng kiến khác nhau, nhưng sẽ không thỏa hiệp các lợi ích Nga trong bất kỳ cuộc thương thuyết nào.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Kyiv đã tiếp cận Moscow thông qua Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất, nhưng sau đó rút lui. "Khi chúng tôi đồng ý, hóa ra phía Ukraine đã rút khỏi (nỗ lực thương thuyết-NV). Điều đó đã xảy ra 2 lần", ông Putin cho biết.

Chính quyền Kyiv chưa bình luận thông tin trên.

Chiến sự Ukraine ngày 975: Ukraine 'đóng cửa' không tiếp Tổng thư ký LHQ vừa thăm Nga- Ảnh 3.

Một tên lửa hành trình Taurus

ảnh: MBDA Deutschland

Đức đặt mục tiêu phát triển phiên bản mới của tên lửa Taurus

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đặt mục tiêu phát triển phiên bản mới của tên lửa hành trình Taurus và mua tổng cộng 600 quả, theo Reuters dẫn nguồn tin từ quốc hội Berlin và trong bối cảnh Ukraine tiếp tục thúc giục chính quyền Berlin cung cấp dòng vũ khí tầm xa này.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Đức có khoảng 600 tên lửa với tầm bắn hơn 500 km, được triển khai các dòng tiêm kích như Tornado, F-15 hoặc F-18.

Tên lửa Taurus do nhà thầu quân sự MBDA của châu Âu sản xuất, được thiết kế để phá hủy mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong lòng địch như các boong ke chỉ huy, kho đạn dược, kho nhiên liệu, sân bay và cầu cảng.

Triều Tiên nói gì về cáo buộc đưa binh sĩ tham chiến ở Ukraine?

Bất chấp áp lực từ Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz liên tục bác bỏ yêu cầu viện trợ tên lửa Taurus vì lo ngại khả năng Kyiv có thể sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Bộ trưởng Pistorius giờ đây muốn mua phiên bản cao cấp hơn là Taurus Neo, với tổng giá trị thương vụ khoảng 2,1 tỉ euro cho 600 tên lửa và đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào năm 2029, theo Spiegel.

Tuy nhiên, ông Pistorius vẫn đang tìm kiếm ngân sách cho kế hoạch này, cụ thể cần đến 350 triệu euro để khởi động dự án trong năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.