Chiến thắng tặng em trai bị tai nạn

20/04/2012 03:34 GMT+7

Đó là phát biểu đầy xúc động của cua rơ Lê Văn Duẩn (đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn) sau khi giành chiến thắng ở chặng đua Quảng Ngãi - Bình Định dài 179 km trong giải Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vào hôm qua. Anh nói: “Tôi nỗ lực thắng chặng này để tặng em trai Lê Nguyệt Minh bị tai nạn chấn thương nặng ở chặng đua hôm trước”.

Đó là phát biểu đầy xúc động của cua rơ Lê Văn Duẩn (đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn) sau khi giành chiến thắng ở chặng đua Quảng Ngãi - Bình Định dài 179 km trong giải Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vào hôm qua. Anh nói: “Tôi nỗ lực thắng chặng này để tặng em trai Lê Nguyệt Minh bị tai nạn chấn thương nặng ở chặng đua hôm trước”.

 
Lê Văn Duẩn rút thắng ở đích đến - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Với nước rút rất tốt, Lê Văn Duẩn đã thắng Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) và các đối thủ khác ở đích đến để có thành tích 4 giờ 43 phút 38 giây, tốc độ trung bình 37,866 km/giờ. Chiến thắng này giúp Duẩn dẫn điểm áo xanh với 67 điểm, bỏ xa đồng đội Mai Nguyễn Hưng đến 13 điểm. Ở giải áo vàng, cua rơ Đinh Quốc Việt (Vinamit TP.HCM) tiếp tục nắm giữ với thành tích 14 giờ 49 phút 36 giây. Đội đua Quân khu 7 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội.

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.