Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên

02/08/2011 01:01 GMT+7

* Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được đề cử chức Tổng kiểm toán Nhà nước Trình QH cơ cấu tổ chức Chính phủ (CP) và số phó thủ tướng nhiệm kỳ khóa XIII tại phiên họp QH sáng 1.8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất CP nhiệm kỳ mới có 27 thành viên; 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc không có chức năng quản lý nhà nước.

Như vậy, cơ cấu tổ chức CP khóa XIII vẫn cơ bản giữ nguyên 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc CP không có chức năng quản lý nhà nước. Theo Thủ tướng, CP cũng sẽ phân công nhiệm vụ cho các phó thủ tướng để giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực như: khối kinh tế tổng hợp và chính sách phát triển nông thôn; khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; khối văn hóa - xã hội, khoa học và giáo dục; khối nội chính và trực tiếp làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất CP nhiệm kỳ mới có 27 thành viên - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo Tờ trình, tổng số thành viên CP nhiệm kỳ khóa XIII là 27 người (giảm 1 so với nhiệm kỳ CP khóa XII - PV), gồm thủ tướng, các phó thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tái cơ cấu tổ chức của các bộ theo hướng tinh gọn

Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Thủ tướng tại QH, tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết về cơ bản, ủy ban này tán thành nội dung Tờ trình, từ đánh giá việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của CP khóa XII, phương án cơ cấu tổ chức CP khóa XIII cũng như số phó thủ tướng và các thành viên CP.

Trong Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đề nghị QH lưu ý CP nhiệm kỳ tới cần chú trọng hơn 4 vấn đề trong tổ chức thực hiện, như khẩn trương rà soát lại, xem xét sửa đổi quy chế làm việc của CP, các nghị định quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập đã được nêu trong Tờ trình của Thủ tướng; rà soát để tiếp tục tái cơ cấu lại tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ cho tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; lượng hóa các tiêu chí được phép thành lập các tổng cục, cục thuộc bộ; Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý nhà nước cho địa phương nhưng cần đặc biệt chú ý xây dựng cơ chế để bảo đảm sự kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm sự quản lý thống nhất của T.Ư. Tinh giản biên chế hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong thời kỳ mới.

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình được đề cử chức Tổng Kiểm toán

 Sáng qua, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đương nhiệm để QH bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ QH khóa XIII. Theo Chủ tịch QH, Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy ông Đinh Tiến Dũng đủ tiêu chuẩn để bầu vào chức vụ này.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, quê quán xã Ninh Giang, H.Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; là cử nhân kinh tế, tài chính và là thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Hôm nay, QH sẽ thảo luận thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của CP; bầu Tổng kiểm toán Nhà nước; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của CP.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.