Chính phủ Philippines và quân nổi dậy ngưng bắn, đàm phán hoà bình

21/08/2016 16:33 GMT+7

Chính phủ Philippines và lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân Mới đồng ý ngừng bắn từ hôm nay 21.8 để chuẩn bị cho cuộc đàm phán hòa bình vào tuần tới nhằm chấm dứt một trong những cuộc nổi dậy lâu nhất ở châu Á.

Cả hai bên cho rằng đình chiến sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho cuộc đàm phán vào ngày mai 22.8 tại Na Uy, cũng nhằm đạt được một giải pháp chính trị sau 30 năm đàm phán thất bại giữa chính phủ và phe chống đối ở Philippines, tờ Philippine Star cho hay ngày 21.8.
Đảng Cộng sản Philippines hôm 19.8 tuyên bố ngừng bắn đơn phương trong 7 ngày, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố trả tự do cho nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng này.
Manila đáp lại tuyên bố của lực lượng nổi dậy mang tên Quân đội Nhân dân Mới (NPA), do đảng Cộng sản Philippines lãnh đạo, bằng cách tuyên bố khôi phục lại một lệnh ngừng bắn đơn phương được công bố hồi tháng 7.2016 nhưng bất ngờ bị Tổng thống Duterte rút lại chỉ vài ngày sau đó sau khi xảy ra một cuộc phục kích của quân nổi dậy.
"Ngưng bắn kéo dài là điều cần thiết nhằm mang lại hòa bình và tạo môi trường thuận lợi cho sự thành công của đàm phán hòa bình", cố vấn hòa bình của Tổng thống Duterte, ông Jesus Dureza nói với các phóng viên hôm 20.8.
Chính phủ của Tổng thống Philippines kỳ vọng sẽ đạt được một "thỏa thuận ngưng bắn tạm thời" càng sớm càng tốt để tránh cuộc xung đột mới Reuters
Đàm phán đổ vỡ vào năm 2013 sau khi cựu tổng thống Benigno Aquino III bác yêu cầu phóng thích tất cả người của quân nổi dậy bị cầm tù. Cuộc chiến giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy của đảng Cộng sản Philippines đã làm khoảng 30.000 người chết kể từ những năm 1960 đến nay, Freemalaysiatoday dẫn lại từ AFP.
Ông Dureza cho biết chính phủ Philippines kỳ vọng sẽ đạt được một "thỏa thuận ngưng bắn tạm thời" càng sớm càng tốt để tránh cuộc xung đột mới, điều mà trong tuyên bố ngừng bắn đơn phương của 2 phe không đề cập tới.
Chính quyền Manila hiện giam giữ 550 người của lực lượng nổi dậy. Yêu cầu phóng thích tất cả những người đang bị giam giữ vẫn được đặt ra cho thoả thuận ngưng bắn lâu dài thay vì 1 tuần đối với chính quyền. Quân nổi dậy gồm nhiều lực lượng, hiện chỉ còn khoảng 4.000 tay súng so với lúc cao điểm là 26.000 quân.
"Tổng thống Duterte đã làm điều chưa từng có trong lịch sử, đó là phóng thích 20 tù nhân như điều cần thiết cho cuộc đàm phán hòa bình. Chính phủ của ông Duterte sẽ đi thêm những bước nữa vì hòa bình", ông Dureza nói thêm, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.