Chinh phục những phụ huynh khó tính nhất, Babilala tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam

20/12/2021 14:00 GMT+7

Ra mắt vào tháng 8 năm 2020, chỉ sau hơn một năm, Babilala đã trở thành ứng dụng tăng trưởng hàng đầu Đông Nam Á với 4,5 triệu lượt tải, gây sốt trên cộng đồng mạng.

Tại Việt Nam, Babilala dần trở thành người bạn đồng hành của mỗi gia đình có con từ 3-8 tuổi. Babilala đã chinh phục được cả những phụ huynh khó tính nhất

Hiệu quả ngay từ những bài học đầu tiên

“Con là cô bé ham học nhưng cũng rất ham chơi. Nghỉ dịch dài ngày mẹ cho con tiếp xúc với nhiều chương trình tiếng Anh khác nhau nhưng chương trình nào con cũng bỏ ngang. Đến khi con học tại Babilala, con được tiếp xúc nhiều từ mới gắn với các cụm từ và câu nói mà con có thể áp dụng ngay sau khi học. Mẹ rất vui khi thấy mỗi lần học xong con ra nói luôn: “Hello Mom”, hay khi tranh đồ với em con nói rất tự nhiên “This is my elephant”. Khi đó mẹ biết đã tìm được ứng dụng tiếng Anh phù hợp với con”.

Đó là những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của chị Lộc Tâm trên mạng xã hội. Chị là một trong những phụ huynh đầu tiên sử dụng Babilala cho con tại Việt Nam.

Bé Đỗ Tâm Như - 6 tuổi

Vốn làm công việc cần giao tiếp nhiều, chị Lộc Tâm hiểu được tầm quan trọng của tiếng Anh nên cho con đi học từ sớm. Chị “mạnh tay” cho con tham gia nhiều trung tâm, nhưng do không yêu thích nên con cứ học trước quên sau.

Chị Lộc Tâm nhớ lại, ban đầu chị cũng băn khoăn, vì trên thị trường hiện có nhiều app tiếng Anh. Khi ấy, Babilala còn khá lạ lẫm, nhưng thật đúng đắn khi lựa chọn Babilala. Giờ bé thứ hai nhà chị cũng đang học với Babilala.

Nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, Babilala không ngừng bổ sung tính năng, thêm vào các bài học mới để đưa đến môi trường học tốt nhất. Với chiến dịch “100 ngày cùng bé yêu tiếng Anh”, Babilala cam kết hoàn tiền 100% nếu bé học 3 tháng mà không hiệu quả. Chiến dịch như một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng học tập tại Babilala.

“Bé nhà tôi tiến bộ hẳn, mạnh dạn dám xung phong làm lớp trưởng. Tôi hi vọng dù gia đình tôi không ở thành phố lớn, nhưng con vẫn có môi trường phát triển tốt”, chị Thùy Miên, một phụ huynh tại ngôi làng nhỏ ở Bắc Giang chia sẻ.

Babilala liên tiếp tạo lòng tin với phụ huynh

Thời gian đầu ra mắt, Babilala gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với phụ huynh Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, bởi trẻ ở độ tuổi này chưa có khả năng tập trung, chưa có sự tự giác. Babilala với chương trình học hấp dẫn, lôi cuốn, các thầy cô quốc tế siêu đáng yêu và đội ngũ giáo vụ tận tình đã chứng minh hiệu quả vượt trội của Babilala. Và những điều đi từ trái tim sẽ đến được trái tim. Cho đến nay, Babilala đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực Edtech - đặc biệt là các ứng dụng học tiếng Anh tại thị trường Đông Nam Á. Các phụ huynh Thái Lan, Myanmar, Lào… đều chọn Babilala là giải pháp tối ưu giúp con tiến bộ vượt bậc trong việc học thứ ngôn ngữ toàn cầu này.

Năm 2021, thời gian dịch Covid-19 bùng nổ tại Việt Nam. Việc học của rất nhiều bé bị trì trệ. Nhưng độ tuổi từ 3-8 tuổi là độ tuổi vàng để con học tiếng Anh, vì vậy, nhiều ba mẹ đã đổi hình thức học cho con từ học trực tiếp sang học online. Đây cũng chính là thời điểm Babilala khẳng định vị thế mạnh mẽ khi liên tiếp ghi được những hiệu quả bất ngờ cho các bé.

Cũng như bao phụ huynh khác, chị Thanh Tuyết rất lo lắng khi cô con gái học tiếng Anh kém. Đặc biệt, những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, chị cho con học online với Babilala. Chị thổ lộ, mình thực sự như được “giải phóng” khỏi sự căng thẳng mỗi khi dạy con học, hiệu quả lại nâng cao rất nhiều lần cả về niềm yêu thích với tiếng Anh và thành tích học tập. Nhờ thế, gia đình chị ai cũng mừng. “Rất cảm ơn Babilala, sau khi học ở Babilala, con thi học kỳ đã được 9 điểm trong khi chỉ một vài tháng trước đó con học rất kém”, chị Thanh Tuyết chia sẻ.

Không chỉ chị Tuyết, rất nhiều phụ huynh khác cũng rất hài lòng khi cho con theo học tại Babilala. Các mẹ không ngừng chia sẻ trên mạng xã hội những câu chuyện tiến bộ của con với môn học “khó nhằn” này: “Bé nhà mình mới 6 tuổi đã nói được tiếng Anh là nhờ Babilala” - “Trước khi học cũng đã rất lo lắng vì đã mua nhiều chương trình nhưng con không hợp tác. Đến Babilala, các thầy cô hỗ trợ nhiệt tình, bài học dễ hiểu, vui nhộn, dễ thương cho bé 4 tuổi. Mình chưa thấy chương trình tiếng Anh trực tuyến nào có thầy cô gửi điểm hay gọi điện hỏi thăm mỗi ngày” - “Bé nhà mình mới 3 tuổi. Ngay khi đọc bài đầu tiên bé đã thích thú nghe đọc và nói theo. Mỗi bài học chỉ đưa 2 từ mới và được nhắc lại nhiều lần nên bé nhớ ngay”.

Babilala tự hào là ứng dụng tiếng Anh chuẩn CEFR châu Âu, tạo hứng thú học tập lâu dài và xây dựng nền tảng giao tiếp vững vàng cho trẻ 3-8 tuổi. Đặc biệt trong tháng 12 này, Babilala tri ân lớn với nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 1.500.000 VNĐ. Ba mẹ tìm hiểu thêm tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.