Chính thức hủy Đối thoại Shangri La 2021

Ngọc Mai
Ngọc Mai
20/05/2021 18:30 GMT+7

Đối thoại Shangri La - diễn đàn an ninh quốc phòng quan trọng của khu vực - chính thức bị hủy lần thứ hai do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London (Anh) hôm nay ra thông báo cho biết buộc phải hủy bỏ việc tổ chức sự kiện Đối thoại Shangri La, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 4-5.6 tại Singapore.
Theo IISS, tình hình đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và tại Singapore diễn biến phức tạp khiến kế hoạch tổ chức sự kiện phải hủy. "Việc số ca nhiễm trong cộng đồng tăng lên và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt được áp dụng đã tạo ra sự không chắc chắn. Các yếu tố trên khiến việc tổ chức Đối thoại Shangri La theo hình thức trực tiếp trở nên bất khả thi", tuyên bố nhấn mạnh.
Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện này bị hủy vì dịch bệnh. 
Cách đây vài ngày, ban tổ chức vẫn xác nhận sự kiện vẫn diễn ra với quy mô hẹp, trong khuôn viên khách sạn Shangri La. Truyền thông quốc tế cũng đưa tin một số nhân vật cấp cao như Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có kế hoạch tham dự sự kiện. 
Đối thoại Shangri La vốn là diễn đàn an ninh quốc phòng quan trọng, quy tụ những quan chức và chuyên gia cấp cao của các nước trong khu vực. Đây cũng là nơi nhiều vấn đề an ninh khu vực như Biển Đông được mang ra thảo luận. Các kỳ đối thoại trước từng chứng kiến màn khẩu chiến của hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.