Bắt một người vận chuyển gần 3 kg ma tuý đá tại Hải Dương

12/09/2016 12:09 GMT+7

Sáng 12.9, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã khen thưởng Công an huyện Kinh Môn sau khi đơn vị này bắt thành công đối tượng vận chuyển số ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Dương.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 7.9, trên quốc lộ 17B, đoạn qua thị trấn Minh Tân, H.Kinh Môn, Công an huyện Kinh Môn đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Đàm Văn Nít (30 tuổi, trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đang vận chuyển 3 túi nilong chứa 2,95 kg ma túy đá. Tại cơ quan Công an, Đàm Văn Nít khai vận chuyển số ma túy trên từ Lạng Sơn về giao cho một đối tượng ở Hải Dương.
Hiện nay, công an Hải Dương đang điều tra mở rộng chuyên án này. Ông Phạm Chí Hiếu, Trưởng công an huyện Kinh Môn cho biết, Nít chỉ là đối tượng vận chuyển thuê trong một đường dây ma túy rất lớn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

tin liên quan

CSGT phát hiện gần 5 kg ma túy đá
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 Công an TP.Hà Nội) cho biết, ngày 6.9 đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra mở rộng vụ vận chuyển gần 5 kg ma túy đá bằng xe ô tô.
Theo tài liệu của cơ quan công an, trên địa bàn huyện Kinh Môn hiện nay có 1 nhóm 4 - 5 đối tượng có biểu hiện bất thường, không làm gì mà cũng có rất nhiều tiền, sử dụng vũ khí nóng, có quan hệ mờ ám với một số người Trung Quốc.
Các đối tượng này thuê nhà ở huyện Kinh Môn nhưng thay đổi chỗ ở liên tục và được Công an huyện xác định đây là các đối tượng buôn bán ma túy. Nhóm đối tượng này thường thuê xe tự lái ở Hải Phòng, Hà Nội để lên Lạng Sơn vận chuyển ma túy.
cong-an-kinh-mon
Ông Nguyễn Mạnh Hiển trao thưởng cho công an huyện Kinh Môn
Ngày 9.9, cơ quan công an đã khởi tố hình sự với Đàm Văn Nít và đang mở rộng điều tra để triệt phá đường dây nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.