Bắt ổ rao bán súng đạn trên Facebook

08/01/2016 20:15 GMT+7

Nghĩa lùng mua súng, đạn sau đó lên Facebook rao bán kiếm lời.

Nghĩa lùng mua súng, đạn sau đó lên Facebook rao bán kiếm lời.

Trần Tuấn Nghĩa (27 tuổi, ngụ Q.11) bị Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) bắt giữ hôm nay 8.1 do liên quan đến vụ chuyển súng, đạn trái phép lên máy bay.
Nghĩa được xác định là mắt xích quan trọng đường dây chuyên mua bán vũ khí tại TP.HCM.
Khẩu súng ngắn và 42 viên đạn được Nghĩa bán cho Hùng bị công an thu giữ - Ảnh: Hoàng Ty
Khám xét nơi ở của Nghĩa tại một căn hộ ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, cơ quan công an thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, chì cùng lượng lớn đạn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa khai nhận đã mua bán trót lọt 6 khẩu súng ngắn và hàng trăm viên đạn.
Theo đó, hằng ngày Nghĩa lên mạng lùng mua các khẩu súng ngắn với giá từ 4 đến 5 triệu đồng/khẩu rồi mang về nhà cất giữ, sau đó lên Facebook rao bán lại với giá 6 triệu đồng/khẩu.
Ngày 6.1, Nghĩa được Nguyễn Đức Hùng (ngụ Hải Dương) đặt mua một khẩu súng ngắn do Đài Loan sản xuất cùng 42 viên đạn (đầu cao su, đế đồng) với giá 6 triệu đồng. Nghĩa sau đó mang “hàng nóng” đến Công ty chuyển phát nhanh Win (99 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình) nhờ chuyển ra Bắc cho Hùng.
Công ty chuyển phát nhanh Win sau đó đã đóng gói khẩu súng cùng 42 viên đạn trong một thùng carton rồi mang đến Công ty TNHH TDNT (đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) khai báo là hàng quần áo và linh kiện điện tử, làm thủ tục chuyển lên chuyến bay BL806 của hãng hàng không Jetstart Pacific từ TP.HCM đi Hà Nội.
Qua bộ phận tiếp nhận hàng hóa của Công ty TNHH TDNT nghi vấn trong kiện hàng có một vật giống khẩu súng cùng nhiều cơ số đạn đã đề nghị với Trung tâm an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và Việt Nam Airlines tiến hành kiểm tra, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.