Bé gái 8 tuổi bị cha đẻ đánh dã man

26/09/2016 18:19 GMT+7

Một bé gái tại xã Vĩnh Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình đã bị chính cha đẻ của mình hành hạ, đánh đập dã man vô cớ.

Chiều nay 26.9, ông Hà Văn Chút, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh cho biết sau khi nhận được thông tin về trường hợp một cháu bé bị bạo hành, trong cuộc họp giao ban sáng nay, ông đã chỉ đạo Công an xã mời Hà Tiến Dũng (35 tuổi, ở cũng địa chỉ trên; cha của cháu bé) lên làm việc và có biện pháp xử lý.
Theo thông tin phản ánh của thân nhân cháu H.D.T.T (8 tuổi, học lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Ninh), chiều 21.9, cháu bị cha mình là Hà Tiến Dũng dùng roi đánh liên tiếp lên cơ thể. Trận đòn roi dã man khiến người cháu, nhất là đôi chân bầm tím, đầy vét lằn và luôn hoảng sợ.
Theo nhiều người sống trong vùng, cháu T. đã nhiều lần bị Dũng đánh đập.
Mẹ T. là chị D.T.H.L (34 tuổi). Tuy nhiên, hiện chị L. và Dũng đã ly hôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.