Bị can mua bán trẻ em ra đầu thú

14/08/2015 06:11 GMT+7

Ngày 13.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, đồng thời di lý Phạm Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) từ Công an Q.Thốt Nốt về PC45 để tiếp tục điều tra hành vi mua bán trẻ em.

Ngày 13.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, đồng thời di lý Phạm Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) từ Công an Q.Thốt Nốt về PC45 để tiếp tục điều tra hành vi mua bán trẻ em.

Theo PC45, năm 2005, Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi, ngụ H.Tân Biên, Tây Ninh) qua Malaysia sống với một người đàn ông quốc tịch Malaysia. Năm 2013, Trang làm tiếp viên một quán bar tại Malaysia và quen với Hạnh. Sau đó, Hạnh về VN nhưng vẫn liên lạc với Trang. Tháng 8.2014, Trang bàn bạc với Hạnh tìm các cô gái có hoàn cảnh khó khăn, dụ dỗ sang Malaysia làm tiếp viên quán bar với mức lương cao. Mọi chi phí qua Malaysia sẽ được Trang bỏ ra trước. Khi những cô gái này qua Malaysia, Trang sẽ bắt bán dâm trong các quán bar. Đưa được một cô gái sang Malaysia, Trang chia cho Hạnh hơn 6 triệu đồng.
Khoảng tháng 6.2015, Hạnh đã dụ dỗ để gia đình đồng ý cho N.T.H.N (15 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt) sang Malaysia phụ bán cà phê với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Ngày 6.7, Hạnh dẫn N. đến TP.HCM giao cho một phụ nữ tên Bích (chưa rõ họ, địa chỉ) để đưa qua Campuchia và sau đó đến cửa khẩu Thái Lan giao cho một người đàn ông (chưa rõ họ tên, địa chỉ) để người này dẫn N. qua Malaysia giao cho Trang. Tại Malaysia, Trang đưa N. vào quán bar làm tiếp viên và bắt bán dâm nhưng N. không đồng ý nên tìm cách báo cho bà L.T.M (mẹ N.) biết. Gia đình N. liên lạc với Hạnh yêu cầu đưa N. về VN đồng thời trình báo công an. Sau đó, Trang liên lạc với bà M. yêu cầu chuyển cho Trang 20 triệu đồng nếu không sẽ không đưa N. về. Gia đình N. đã chuyển trước 18 triệu đồng cho Trang. Ngày 14.7, Trang đưa N. về VN và đến Bến xe Miền Tây (TP.HCM) để nhận số tiền còn lại thì bị bắt quả tang. Sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trang, ngày 3.8, PC45 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hạnh về hành vi mua bán trẻ em, nhưng Hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 10.8, PC45 ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hạnh về hành vi trên. Đến chiều 12.8, Hạnh đến Công an Q.Thốt Nốt đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.