Cháy nhà lúc rạng sáng, gia đình 4 người thương vong

22/10/2016 10:58 GMT+7

Rạng sáng nay 22.10 tại nhà dân trên đường Trần Lê khu đô thị nam cầu Nguyễn Tri Phương, tổ 67 P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn khiến cả gia đình 4 người thương vong.

Theo nhân chứng Võ Văn Khanh, sống cách hiện trường 50m, khoảng 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày, ông Khanh đang ngủ thì em Trần Thị Trà Giang (20 tuổi) đập cửa kêu cứu nhà cháy.
Em Giang khi đó đã bị bỏng nặng; bà Trần Thị Trà Thanh (46 tuổi, mẹ em Giang) còn bỏng nặng hơn, đuối sức nằm trước nhà.
Khu dân cư còn thưa thớt nên vụ cháy không được phát hiện kịp thời. Ông Khanh tri hô người dân khu vực hỗ trợ, nhưng khói đã phong tỏa cầu thang lên tầng 2, nhiều tiếng nổ phát ra nên mọi người không thể tiếp cận, chỉ có thể đưa 2 xe máy ra ngoài và đưa bà Thanh, em Giang đi cấp cứu.
Ngôi nhà nằm ở khu dân cư nam cầu Nguyễn Tri Phương còn thưa thớt nên đám cháy không được phát hiện kịp thời - Ảnh: Văn Tiến
2 người mắc kẹt trên tầng 2 và tử vong - Ảnh: Văn Tiến
Theo Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, lực lượng nhận được tin báo cháy khoảng 1 giờ 45 phút sáng 22.10 liền huy động 4 xe cứu hỏa Phòng Cảnh sát PCCC số 5, 1 xe cứu nạn cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Lúc này, trên tầng 2 còn ông Trần Minh Tình (47 tuổi, chồng bà Thanh) và con gái út Trần Thị Thảo Nhi (7 tuổi) mắc kẹt trên tầng 2.
Lực lượng PCCC đã đập cửa kính, triển khai vòi dập lửa, tuy nhiên, ông Tình và em Nhi đã tử vong. Trong khi đó, bà Thanh bị bỏng 90%, em Giang bỏng 30% diện tích cơ thể.
Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân - Ảnh: Văn Tiến
 Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã thay mặt lãnh đạo thành phố, trao 20 triệu đồng động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua mất mát, đau thương.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.