Chém công an trọng thương: Khởi tố vụ án

12/05/2016 15:50 GMT+7

Bị can Văn khai nhận sau khi cự cãi với vợ đã uống thuốc tự tử, rồi xảy ra vụ chém thượng úy công an Lê Quốc Dũng khi anh Dũng xuống hiện trường giải quyết vụ gây rối trật tự công cộng.

Chiều 12.5, Viện KSND Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Anh Văn (52 tuổi, ngụ khu vực Phú Thắng, P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".
Riêng về hành vi dùng dao chém trọng thương thượng úy Lê Quốc Dũng, cán bộ công an P.Tân Phú, hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định thương tật, khi nào có kết quả giám định, Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào đó để tiếp tục khởi tố tội danh khác về hành vi trên.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT quận Cái Răng cũng cho biết, qua làm việc sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, bị can Văn khai nhận, sau khi cự cãi với vợ đã uống thuốc tự tử, chứ không phải sau khi chém thượng úy Dũng rồi mới uống thuốc tự tử, như thông tin ghi nhận ban đầu.

Trước đó vào tối 2.5, nhận được tin báo tại khu vực Phú Thắng (P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) có đối tượng Nguyễn Anh Văn uống rượu say, gây mất trật tự công cộng, lãnh đạo công an P.Tân Phú đã phân công thượng úy Lê Quốc Dũng cùng một cảnh sát khu vực xuống hiện trường. Trong lúc khuyên ngăn, thượng úy Dũng bất ngờ bị Văn cầm dao chém vào vùng cổ, gây đứt động mạch đốt sống phải.
Lúc này, cán bộ cảnh sát khu vực đi cùng và người dân đã cầm máu và đưa thượng úy Dũng đến bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch. Riêng Văn, sau khi chém trọng thương thượng úy Dũng, đã đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Trong lúc lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai, Văn có biểu hiện mệt, dần rơi vào hôn mê nên đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.