'Đánh sập' đường dây cá độ bóng đá trên mạng 300 tỉ đồng

22/06/2016 14:21 GMT+7

Lực lượng công an vừa phá đường dây cá độ bóng đá lớn tại Quảng Bình, tổng số tiền nhóm này tổ chức cá độ trong 2 tháng đã lên đến con số 300 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng.
Theo đó, tối 21.6, lực lượng chuyên án đồng loạt bắt khẩn cấp 12 người ở nhiều địa bàn khác nhau trong tỉnh, gồm: Bùi Văn Thái (30 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP Đồng Hới); Lê Huy Cường (32 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới); Phạm Quang Hiền (31 tuổi, ở P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới); Võ Văn Thế (56 tuổi, ở xã Duy Ninh, H.Quảng Ninh); Phạm Văn Đức (32 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới); Nguyễn Thanh Xuân (30 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới); Lê Ngọc Văn (36 tuổi, ở TT.Quy Đạt, H.Minh Hóa); Trần Thành Huy (31 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới); Đỗ Luật (51 tuổi, ở TT.Hoàn Lão, H.Bố Trạch); Trần Duy Hùng (43 tuổi, ở xã Hoàn Trạch, H.Bố Trạch); Nguyễn Tiến Trung (20 tuổi, ở xã Kim Hóa, H.Tuyên Hóa); Nguyễn Viết Nam (33 tuổi, ở xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch).
Riêng Bùi Văn Thái bị bắt ở TP.HCM. Cơ quan điều tra xác định Thái là người cầm đầu đường dây cá độ này; Thái đã bí mật vào TP.HCM trước đó một thời gian nhưng đã bị lực lượng trinh sát theo dõi, bám chặt.
Hiện những người bị bắt đã bước đầu khai nhận hành vi điều hành cá cược bóng đá qua mạng internet. Từ tháng 5 đến tháng 6, những người này đã dùng trang mạng www.b88ag.com để tổ chức cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng 300 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.