Đi đòi nợ dẫn tới án mạng

10/09/2016 09:16 GMT+7

Ngày 9.9, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Đặng Chánh Quy (20 tuổi) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, tối 6.9, Quy chở mẹ là bà Võ Thị Hay (42 tuổi, ngụ tổ 23M, P.Thọ Quang) đến nhà bà Lương Thị Thúy Hương (42 tuổi, ngụ tổ 53, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) đòi nợ. Thấy mẹ và bà Hương cãi nhau, Quy lao vào đánh đấm bà Hương thì bà Lương Thị Chường (68 tuổi, mẹ bà Hương) và em Phan Đình Cảnh (14 tuổi, con bà Hương) can ngăn.
Quy cầm ấm nấu nước trong nhà đánh Cảnh nhưng trúng đầu bà Chường, sau đó Quy ném ấm nước về phía Cảnh nhưng hụt, trúng lưng bà Chường khiến bà ngã xuống đất. Sau khi Quy chở mẹ về, mọi người gọi xe đưa bà Chường đi cấp cứu nhưng đến khuya cùng ngày thì bà Chường tử vong do chấn thương sọ não. Sáng 7.9, Quy đến Công an P.Nại Hiên Đông đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.