Dịp nghỉ lễ chỉ có nắng nóng cục bộ

30/04/2016 07:40 GMT+7

Chiều 29.4, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc TTKTTV quốc gia, cho biết thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay khó xảy ra nắng nóng trên diện rộng mà chỉ xuất hiện cục bộ ở một số khu vực.

Tại các tỉnh Bắc bộ, nắng nóng ở mức trung bình và nhiệt độ ở phía tây Bắc bộ khoảng 33 - 360C. Phía đông Bắc bộ bao gồm thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33 - 350C, chỉ xuất hiện trong ngày 30.4 - 1.5, sau đó nắng sẽ dịu nhanh. Tại miền Trung, thời tiết cơ bản có nắng nóng, cường độ gay gắt nhất dự báo xảy ra ở vùng ven biển và vùng núi cao. Cụ thể, ở vùng núi phía tây các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình dịp này có nắng nóng lên tới 37 - 390C.
* Chiều tối 28.4, tại xã Sa Loong (H.Ngọc Hồi, Kon Tum), lốc xoáy và mưa lớn làm sập đổ và tốc mái 9 nhà dân ở các thôn Giang Lố 1, Giang Lố 2 và thôn Hào Lý; làm hư hỏng Trường mầm non Họa My (thôn Hào Lý); gãy đổ nhiều cây cao su của người dân trong xã.
Cùng thời điểm trên, tại xã Bờ Y (H.Ngọc Hồi), trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ kèm theo lốc xoáy đã làm sập đổ và tốc mái nhiều nhà dân tại làng Iệc. Theo số liệu thống kê của UBND xã Bờ Y, lốc xoáy đã tốc mái hoàn toàn 17 ngôi nhà tái định cư ở làng Iệc; làm hư hỏng đường điện thắp sáng trong thôn; thiệt hại nhiều diện tích cây trồng. Rất may không có thiệt hại về người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.