Giết người xong, vào chùa trốn, lừa tiền trụ trì

07/08/2015 12:29 GMT+7

(TNO) Sau khi giết người, Vương vào trốn trong một ngôi chùa và ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Vương nói dối trụ trì chùa xin 200.000 đồng để tìm việc rồi tìm cách bỏ trốn.

(TNO) Sau khi giết người, Vương vào trốn trong một ngôi chùa và ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Vương nói dối trụ trì chùa xin 200.000 đồng để tìm việc rồi tìm cách bỏ trốn.

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp nghi can đâm chết một thanh niênNghi can Võ Tấn Vương và con dao gây án - Ảnh cơ quan điều tra cung cấp
Sáng 7.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Võ Tấn Vương (20 tuổi, trú thôn 2, xã Hòa Tiến, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.
Theo lời khai ban đầu của nghi can tại cơ quan điều tra, chiều 5.8, Vương cùng 4 bạn nhậu tuổi từ 16 - 18 uống rượu tại ở xã Ea Yông, H.Krông Pắk.
Sau cuộc nhậu, cả nhóm rủ nhau đi chơi ở xã Ea Uy, huyện Krông Pắk. Khi đi xe máy đến tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, H.Krông Pắk, Vương thấy anh Võ Trần Nguyễn (17 tuổi, trú xã Hòa An, H.Krông Pắk) đang ngồi chơi trước nhà bà ngoại của mình. Vương dừng xe đến chỗ anh Nguyễn hỏi: “Hôm trước tụi mày đi đánh tụi tao phải không?”. Anh Nguyễn trả lời: “Tao không có biết”.
Hai bên cãi vã một lúc thì Vương rút dao trong túi quần ra đâm một nhát vào cổ anh Nguyễn. Một người đi cùng Vương nhảy vào can ngăn đã bị dao cắt vào tay nên buông ra. Vương tiếp tục đâm hai nhát vào lưng anh Nguyễn khiến anh chỉ kịp kêu cứu rồi gục xuống. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường chuyển viện.
Sau khi gây án, Vương bỏ chạy về một ngôi chùa ở xã Hòa An ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Vương nói dối thầy trụ trì chùa xin 200.000 đồng để đi xin việc rồi tìm cách bỏ trốn.
Khi đi xe buýt sang tỉnh Đắk Nông, Vương bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ tại địa bàn xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.