Hai nữ sinh bị nước cuốn trôi khi hồ Dầu Tiếng xả lũ

27/07/2015 16:35 GMT+7

(TNO) Trưa 27.7, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã vớt được 1 thi thể nữ sinh bị nước cuốn mất tích tại địa phận xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và hiện lực lượng này vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

(TNO) Trưa 27.7, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã vớt được thi thể 1 nữ sinh bị nước cuốn mất tích tại địa phận xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và hiện lực lượng này vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Hai nữ sinh bị nước cuốn trôi tại khu vực hồ Dầu Tiếng 1Vị trí 2 nữ sinh mất tích gần khu vực đập chính hồ Dầu Tiếng, giáp ranh tỉnh Bình Dương và Tây Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng trưa 26.7, một nhóm học sinh (lớp 11, ngụ tỉnh Tây Ninh) gồm 9 em đi đến khu vực gần đập chính hồ Dầu Tiếng chơi. Sau đó, cả nhóm kéo đến hồ Cá Nóc (thuộc xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương -  khu vực giáp ranh huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) gần đó để tắm. 

Bất ngờ, lúc này, hồ Dầu Tiếng xả lũ khiến 4 học sinh bị nước cuốn. Trong đó, 2 em kịp thời bám vào vách đá và được cứu và 2 em còn lại mất tích.

Sáng 27.7, thi thể một nữ sinh được tìm thấy tại khu vực cách hồ Cá Nóc khoảng 2 km. Nạn nhân được xác định là Đặng Thái Thanh Hồng (16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường Trần Đại Nghĩa, ngụ phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh)

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nữ sinh còn lại, tên là Lê Thị Anh Thư (16 tuổi, đã nghỉ học, cùng ngụ phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh)

Công an phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với công an huyện Dầu Tiếng để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Nhiều người dân địa phương nói họ không biết thời gian xả lũ cụ thể và cho rằng do nước lũ xả đột ngột nên dẫn tai nạn đáng tiếc với các em học sinh.

Chiều 27.7, PV Thanh Niên Online liên hệ nhiều lần qua điện thoại với lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (trụ sở tại huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) nhưng vẫn chưa liên lạc được.

Hai nữ sinh bị nước cuốn trôi tại khu vực hồ Dầu Tiếng 2 Lực lượng cứu hộ tìm thấy xác một nữ sinh cách khu vực bị nạn khoảng 2 km
Hai nữ sinh bị nước cuốn trôi tại khu vực hồ Dầu Tiếng 3Đến trưa ngày 27.7, các lực lượng khẩn trương tìm kiếm thi thể nữ sinh mất tích còn lại

Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, ngày 21.7, ông Bùi Xuân Đại, phó giám đốc công ty ký văn bản thông báo xả nước qua tràn, hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng năm 2015 (đợt 1) gửi đến các đơn vị liên quan và ven sông Sài Gòn như Sở NN-PTNT các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Dương, TP.HCM; UBND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), UBND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), UBND 2 xã tiếp giáp thuộc 2 huyện Dầu Tiếng và Dương Minh Châu…

Theo nội dung thông báo, mực nước lúc 7 giờ ngày 21.7 ở cao trình 19,39 m, cao hơn so với quy trình 0,39 m, mực nước tiếp tục tăng 2 - 4cm/ngày.

Để đảm bảo phòng chống lũ cho công trình và hạ du, công ty quyết định xả tràn để hạ thấp mực nước hồ kể từ 7 giờ ngày 24.7 với lưu lượng xả 100 m3/s, độ mở cửa tràn 0,72 m.

Tuy nhiên, từ 15 giờ ngày 26.7, công ty cũng có văn bản thông báo đóng tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng để phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ ở hạ du sông Sài Gòn.

Ghi nhận của PV, tại vị trí xảy ra vụ tai nạn, vẫn xuất hiện nhiều người dân ngồi câu cá, ngắm cảnh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.