Học sinh lớp 7 ném đá xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

18/05/2016 10:20 GMT+7

Ban quản lý dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, Công an huyện Bình Giang, Hải Dương đã xác minh được 4 đối tượng ném đá liên tiếp xe ô tô, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tối 13.5.

Mật phục và theo dõi, Công an huyện Bình Giang, Hải Dương đã xác minh được 4 thiếu niên tham gia vào vụ việc ném đá 5 xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua Hải Dương. Đáng nói, 3 trong số 4 thiếu niên trên là học sinh cấp 2.
Cụ thể, em V.Đ.P 16 tuổi (sinh tháng 12.2000) trú tại xã Thái Học, Bình Giang, Hải Dương là học sinh lớp 9. Hai em khác là N.V.H và Đ.A.T đều 14 tuổi, đang học lớp 7, trú tại xã Thái Học, huyện Bình Giang. Ngoài ra, tham gia ném đá còn còn H.V.T, 16 tuổi đã nghỉ học.
Theo ông Lê Xuân Tú, Phó ban Quản lý dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, do các em là đối tượng dưới 16 tuổi, nên không thể xử lý hình sự. Tuy nhiên, lực lượng công an, chính quyền địa phương và ban quản lý dự án đã nghiêm khắc nhắc nhở, yêu cầu không được tái phạm.
Ông Tú cũng cho biết, trước đó từng bắt được một số đối tượng ném đá trên cao tốc năm 2015, nhưng cũng không xử lý được, do đều là thiếu niên dưới 16 tuổi. Trước đó, chỉ từ 20 giờ 30 đến 22 giờ ngày 13.5, đã xảy ra 5 vụ ném đá vào ô tô đang lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc đoạn qua H.Bình Giang, khiến các xe bị vỡ kính, vỡ gương, xước sơn... Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã gửi văn bản đến Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đề nghị điều tra tình trạng ô tô bị ném đá liên tiếp trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.