Hỗn chiến ở quán bi da: Tử vong vì nhồi máu cơ tim

07/01/2015 08:53 GMT+7

(TNO) Nạn nhân trong một vụ hỗn chiến ở quán bi da (Tiền Giang) được công an xác định nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim

(TNO) Sáng ngày 7.1, Công an TP. Mỹ Tho(Tiền Giang) cho biết nguyên nhân tử vong của nạn nhân trong  vụ hỗn chiến ở quán bi da (ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) chiều ngày 6.1 là do nhồi máu cơ tim.

>> Hỗn chiến ở quan bi da, một người chết, hai người bị thương

Cơ quan công an đang lấy lời khai người dân chứng kiến vụ hỗn chiến. Cơ quan công an đang lấy lời khai người dân chứng kiến vụ hỗn chiến 
 Theo Công an TP.Mỹ Tho, sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân Trần Thế Hiển (30 tuổi) ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong) tử vong do bị nhồi máu cơ tim
Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6.1 người dân xung quanh quán bi da ở ấp Mỹ Lợi chứng kiến hai thanh niên từ bên ngoài xông vào quán bi da hỗn chiến với nhóm của anh Hiển.
Bị tấn công bất ngờ, nhóm anh Hiển đã bẻ cây cơ bi da và bàn ghế trong quán chống trả lại. Sau khi hỗn chiến người dân phát hiện anh Hiển nằm gục xuống nền nhà, tử vong sau đó. Hai người tấn công nhóm anh Hiển cũng bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.