Lập tài khoản Facebook mua thẻ ATM cung cấp cho tội phạm nước ngoài

10/10/2014 03:05 GMT+7

Chiều 9.10, Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phối hợp với PC46, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm, gồm: Bùi Hồ Trúc Giang (27 tuổi), Bùi Đức Phương (31 tuổi, anh trai Giang, cả hai ngụ Q.Tân Bình); Lê Thái Xuân (20 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình), Trịnh Nguyễn Nhật Cường (19 tuổi, ngụ Q.10), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Giang lập tài khoản Facebook mua bán thẻ ATM. Qua đó, Xuân, Cường bán thẻ ATM cho Giang và Giang đưa Phương cung cấp cho băng tội phạm người Đài Loan lừa qua điện thoại đoạt tiền của các nạn nhân. Sau khi bị Công an TP truy bắt bọn chúng chuyển sang các địa phương khác hoạt động, trong đó có tỉnh Đồng Nai.  

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.