Lũ cuốn một người mất tích ở Quảng Bình

Trong khi băng qua dòng nước lũ để đưa trâu, bò đi tránh lũ, một người đàn ông ở xã Tân Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình) bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 14.10, ông Cao Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, cho biết nạn nhân là ông Thái Xuân Năng (62 tuổi, ở thôn 3 Yên Thọ).
Tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày (14.10) khi ông Năng cùng 2 người khác trong thôn dìu nhau qua khe tràn Mụ Rì để đến khu nuôi nhốt gia súc, thì nước lũ cuốn trôi ông Năng.
Xã Tân Hóa đã huy động lực lượng công an, quân sự tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.
Lực lượng xã Tân Hóa đang tập trung tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn Ảnh: Dương Thùy
Được biết, khu vực khe tràn có một cầu gỗ để cho người dân đi lại khi nước lũ về. Tuy nhiên, mưa lũ trong đợt ảnh hưởng cơn bão số 4 vừa qua đã làm gãy cây cầu.
Tại Quảng Bình, từ tối 13.10 đến sáng 14.10 đã có mưa to đến rất to, kèm gió mạnh khiến nước lũ dâng cao, gây ngập nhiều khu vự.
Tại huyện Minh Hóa, nước lũ chia cắt đường vào xã Tân Hóa; đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa bị ngập trên 0,5 m, nhiều nhà dân ở Thượng Hóa đã bị ngập gần 2 m.
Đường Hồ Chí Minh qua xã Thượng Hóa ngập hơn nửa mét Ảnh: Dương Thùy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.