Miền Bắc có không khí lạnh tăng cường

08/02/2015 07:00 GMT+7

Chiều 7.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, khiến thời tiết rét đậm ở các tỉnh đồng bằng và rét hại ở vùng núi.

Chiều 7.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, khiến thời tiết rét đậm ở các tỉnh đồng bằng và rét hại ở vùng núi.
Dự báo rạng sáng 8.2, không khí lạnh di chuyển từ phía nam bắt đầu tác động đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Khu vực bắc và trung Trung bộ từ sáng sớm 8.2 trở đi có mưa đều khắp, có nơi mưa vừa. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.
Cũng theo dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường này gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên các vùng biển. Cụ thể, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động với sóng biển cao khoảng 2 - 3 m. Khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ ngày 8.2 có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, với sóng biển cao từ 2 - 4 m.
Ngoài ra, khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.