Mỗi ngày có 22 người chết vì tai nạn giao thông

26/04/2016 10:29 GMT+7

Trong tháng 4.2016 đã xảy ra 1.642 vụ tai nạn giao thông , làm chết 669 người, bị thương 1.326 người, tính trung bình mỗi ngày có tới 22 người chết vì tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn trong tháng 4.2016 đã giảm 90 vụ, giảm 13 người chết và 256 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 772 vụ, làm chết 669 người, bị thương 331 người.
Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 6.627 vụ tai nạn, làm 2.862 người chết, bị thương 5.848 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 956 vụ, giảm 165 người chết.

Riêng trong lĩnh vực đường bộ, 4 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 1,2 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền 850,46 tỉ đồng; tạm giữ 8.829 xe ô tô và 179.086 mô tô; tước 109.484 giấy phép lái xe. Lĩnh vực đường thủy cũng phát hiện 58.009 trường hợp vi phạm an toàn đường thủy nội địa, phạt tiền 33,215 tỉ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2016, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã đăng ký mới gần 120.000 xe ô tô và hơn 1 triệu xe mô tô, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 2,8 triệu xe ô tô và 45,1 triệu xe mô tô. Số lượng xe máy điện tiếp tục tăng nhanh, trong tháng 4.2016 đã có thêm gần 60.000 xe máy điện được đăng ký.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.