Một sĩ quan công an tự sát bằng súng

26/12/2011 01:04 GMT+7

Đêm 24.12, tại thị trấn Tầm Vu (H.Châu Thành, Long An) đã xảy ra vụ tự sát bằng súng ngắn. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ chuyện tình cảm nam nữ.

Ngày 25.12, đại tá Văn Bá Mai, Trưởng công an H.Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 24.12, sau khi đi chơi Noel cùng bạn gái (một cô giáo công tác tại Trường THPT Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo), trung úy Nguyễn Văn Sách (27 tuổi, công tác ở Đội CSĐT công an huyện) cùng bạn gái vào nhà trọ Thiên Lý (thị trấn Tầm Vu, H.Châu Thành, Long An) thuê phòng.

Sau đó, Sách đã dùng súng ngắn bắn một phát vào đầu tự sát.

Theo đại tá Mai, sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An nên do cơ quan điều tra Long An thụ lý, nhưng theo ông thì nguyên nhân xuất phát từ chuyện tình cảm nam nữ.

Được biết, cả hai người cùng quê xã Quơn Long (Chợ Gạo) và quen nhau từ thời học phổ thông. Người dân địa phương cho biết theo lịch hẹn thì ngày 25.12, gia đình một chàng trai khác sẽ tới gặp gia đình cô gái để bàn chuyện cưới hỏi. Trước khi tự sát, trung úy Sách để lại một bức thư tuyệt mệnh ở nhà và một bức thư khác trong túi áo.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.