Mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại lớn ở Đà Lạt

02/04/2015 17:07 GMT+7

(TNO) Chiều 2.4, một cơn mưa đá kèm gió lốc kéo dài từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 50 đã gây thiệt hại lớn cho hàng trăm hộ dân ở phường 7, phường 8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

(TNO) Chiều 2.4, một cơn mưa đá kèm gió lốc kéo dài từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 50 đã gây thiệt hại lớn cho hàng trăm hộ dân ở phường 7, phường 8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Gió lốc cuốn bay mái nhà của gia đình bà Hồ Thị Hoa, 147 Thánh Mẫu, P.7 (Đà Lạt) vắt qua cáp viễn thông và chắn ngang đường, khiến việc lưu thông trên đường Thánh Mẫu bị ngưng trệ khoảng 30 phút. Đá từ các nhà kính, các mái núi dồn thành từng đống lớn sau vài giờ vẫn chưa tan hết.
Tại tổ Đất mới 1 và 2 (P.7), gió lốc làm hàng chục nhà kính bị sập hoặc tốc mái. Nhà kính của ông Trần Duy Bửu, mới làm xong trị giá 150 triệu đồng bị sập hoàn toàn, nhiều nhà kính trồng rau hoa của các hộ ông Trần Hữu Thanh, Nguyễn Quốc Khẩn, Nguyễn Đình Thuận, bà Cao Thị Nhật… bị sập hoặc tốc mái.
Hàng chục ha rau hoa ở khu vực Đất Mới, Nguyễn Siêu, Thánh Mẫu (P.7), Hà Đồng, Đa Thiện (P.8) bị mưa đá làm dập nát hoàn toàn. Hộ ông Nguyễn Trí Đoài (Thánh Mẫu), bị thiệt hại nặng nhất với 75.000 cây hoa lay ơn, có người hỏi mua 100 triệu đồng chưa kịp bán bị dập nát, gãy lá; 10.000 cây sú gần thu hoạch, 5.000 cây cải thào xanh bị dập nát hoàn toàn.
Vườn dâu tây và vườn sú tim của hộ ông Đỗ Quốc Thanh (Đất Mới) bị dập nát hư hại 100%. Hộ Nguyễn Viết Tín (Thánh Mẫu) bị thiệt hại 75.000 gốc củ dền. Các hộ Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Thị Kim Lành, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Thế Long… bị thiệt hại hàng ngàn cây cải thảo, bắp sú...
Ngay sau khi mưa đá và gió lốc xảy ra, Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt và UBND phường 7 đã đến những vùng bị thiên tai để thống kê thiệt hại.
Thanh Niên Online tiếp tục cập nhật thông tin.
Mưa đá gây nhiều thiệt hại ở Đà Lạt - Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.