Nghi phạm buôn ma túy dùng súng tấn công bộ đội biên phòng

08/08/2016 12:43 GMT+7

Bị truy bắt, 2 nghi phạm buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam đã dùng súng điện và dao nhọn tấn công lực lượng bộ đội biên phòng.

Ngày 8.8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng phòng chống ma túy thuộc đơn vị này vừa phối hợp với Đồn biên phòng Pù Nhi (đóng tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) bắt quả tang 2 nghi phạm đang vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. 
Theo thông tin ban đầu, tối 6.8, tại khu vực biên giới Việt-Lào, thuộc bản Kéo Hượn (xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát), lực lượng biên phòng  phát hiện Hơ Văn Tho (43 tuổi, ngụ tại bản Khằm Nàng, thuộc cụm bản Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Hà Văn Lim (42 tuổi, ngụ tại xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) đang vận chuyển 2 bánh heroin.
Tang vật gồm 2 bánh heroin, 1 súng điện, 1 dao nhọn... được lực lượng biên phòng thu giữ
Khi bị vây bắt, Tho và Lim đã dùng súng bắn điện và dao nhọn chống trả quyết liệt nhằm tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng đã kịp thời khống chế, bắt gọn Tho và Lim, thu giữ 2 bán heroin có tổng trọng lượng khoảng 0,66 kg, 1 súng bắn điện, 1 dao nhọn, 3 điện thoại di động và 700.000 đồng tiền mặt. Rất may, không có cán bộ, chiến sĩ nào bị thương khi vây bắt 2 nghi phạm này.
Bước đầu, Tho và Lim khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Ty An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.