Nghi phạm giết 3 người trong một gia đình ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử

12/02/2017 19:30 GMT+7

Nghi can sát hại 3 người trong một gia đình ở huyện Mường Chà đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Chiều nay, 12.2, Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Công an huyện Mường Chà điều tra, làm rõ vụ án 3 người trong một gia đình bị sát hại ở bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11.2, một người dân tại bản Ma Lù Thàng phát hiện trong lán ở nương có 3 người tử vong, đã báo lên chính quyền địa phương.
Ba nạn nhân ngay sau đó được làm rõ là ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi - vợ ông Dơ) và anh Sùng A Hồ (16 tuổi, con trai ông Dơ) cùng trú tại bản Ma Lù Thàng.
Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã xác định nghi can sát hại 3 nạn nhân trên là Sùng A Thò (31 tuổi), ở gần nhà nạn nhân. Sau khi gây án, nghi can này đã bỏ trốn khỏi địa phương. 
Cũng theo Công an tỉnh Điện Biên, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tranh chấp đất nương, nên Thò đã dùng dao chém chết 3 nạn nhân ngay tại lán.
Theo thông tin PV vừa nhận được, chiều 12.2, công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện nghi can Thò trong tình trạng bất tỉnh trên địa bàn huyện Mường Chà. Khi đưa về cơ sở y tế cấp cứu, nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, kết quả điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy nghi can Thò tử vong do ăn lá ngón.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.