Người dân rào đường, chặn xe chở đá

27/02/2017 19:35 GMT+7

Bức xúc trước việc xe ben chở đá chạy hai chiều trên con đường chỉ cho phép chạy một chiều, gây kẹt xe và nguy hiểm, người dân sống gần mỏ đá Tân Cang (Đồng Nai) lại rào đường, chặn xe.

Từ ngày 25.2 đến nay (27.2), hàng chục người dân sống trên đường Đinh Quang Ân, đoạn qua ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đem ống cống, vỏ xe, đá tảng ra giữa đường và canh cả ngày lẫn đêm để chặn xe ben vào mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân) chở đá.
Lý do là từ ngày 24.2, người dân phát hiện các xe ben chở đá chạy hai chiều trên tuyến đường này, gây nên tình trạng kẹt xe và nguy hiểm cho người tham gia giao thông lẫn dân cư sống hai bên đường.
Sáng 27.2, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, lý do xe ben chở đá đi hai chiều vào ngày 24.2 là vì Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận (chủ đầu tư đường Võ Nguyên Giáp) tiến hành thi công nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và Chu Mạnh Trinh (thuộc ấp Tân Cang, xã Phước Tân) nên tạm phong toả không cho ô tô, xe tải từ đường Đinh Quang Ân chạy qua giao lộ này, thời gian thi công dự kiến là 3 tháng.
Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó chủ tịch xã Phước Tân đang thuyết phục, vận động bà con tháo dỡ vật cản, trả đường lại cho xe cộ lưu thông Ảnh: Lê Lâm
Ông Liêm cho biết thêm trong sáng 27.2, ông cùng với TP.Biên Hòa đã họp bàn để giải quyết vấn đề này. Theo đó, ông đã yêu cầu chủ đầu tư đường Võ Nguyên Giáp phải mở một lối đi ở giao lộ trên để các xe tải từ đường Đinh Quang Ân có thể rẽ vào. Về con đường chuyên dụng chở đá, ông Liêm cho hay do còn vướng giải phóng mặt bằng ở một số đoạn nên chưa thể hoàn thành như dự kiến.

tin liên quan

Xe ben gây náo loạn, dân bức xúc cản đường
Trước tình trạng xe ben chở đá ngày đêm lưu thông với tốc độ cao, gây ô nhiễm và tai nạn giao thông, những ngày qua người dân ấp Hương Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đem chướng ngại vật ra chắn ngang giữa đường. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.