Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập vì mưa lũ, 1 người chết

15/10/2016 10:39 GMT+7

Hơn một ngày qua, mưa lớn liên tục đổ xuống Hà Tĩnh đã khiến giao thông trên địa bàn bị chia cắt, hàng chục xã bị cô lập chìm trong nước, một người bị lũ cuốn tử vong.

Sáng 15.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn trong hơn một ngày qua khiến nhiều xã ở huyện miền núi bị ngập sâu từ 4 - 5 m, một số xã đồng bằng bị ngập cục bộ, giao thông trên toàn địa bàn bị chia cắt nhiều nơi. Tính đến thời điểm này, ở huyện Vũ Quang đã có 1 người chết do bị lũ cuốn trôi trong quá trình chạy lũ.
Theo ông Thắng, từ tối qua 14.10, đập thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) xả lũ với lưu lượng 1800 m3/giây đã làm nhiều ngôi nhà ở huyện miền núi Hương Khê chìm trong biển nước. Hiện tại huyện Hương Khê có 11 xã bị ngập sâu như: Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh, Phương Mỹ, Phương Điền…
Huyện Kỳ Anh có 2 xã bị cô lập là Kỳ Thượng và Kỳ Lạc; 29 hộ dân tại 3 xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Tây bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã di dời người dân lên vùng cao an toàn.
Huyện Cẩm Xuyên có 6 xã bị ngập, nước vào nhà dân gồm Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Cẩm Vịnh. Nhiều nhà dân ở TP.Hà Tĩnh cũng bị ngập nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.
Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Tĩnh ngập sâu trong nước lũ ẢNH: TÂN KỲ
Huyện Thạch Hà có 10 xã bị cô lập: Hộ Độ, Thạch Bàn, Thạch Bằng, Thạch Châu, Thạch Đài, Thạch Điền, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Hương.
Cũng theo ông Thắng, mực nước lúc 4 giờ sáng 15.10 trên một số sông ở Hà Tĩnh đang ở mức cao. Cụ thể, sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 15,64 m, trên báo động 3 là 2,14 m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,27 m, dưới báo động 2 là 0,23 m.
Ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đêm qua (14.10) cho đến sáng nay (15.10) lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phân công ứng trực chỉ đạo tại các địa bàn xung yếu với tinh thần sẵn sàng phương án di dời dân ở các vùng thấp trũng và vùng nguy cơ sạt lở đất trong tình huống cấp thiết.
“Theo dự báo ngày hôm nay vẫn tiếp tục có mưa nhưng lượng mưa không lớn. Hiện mực nước trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu rút dần”, ông Hợi nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.