Phải nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng

23/01/2013 03:00 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành tòa án ngày 22.1.

Chủ tịch nước biểu dương ngành tòa án trong năm 2012 dù điều kiện còn thiếu về cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc nhưng đã thụ lý lượng việc rất lớn, trên 332.000 vụ án các loại, tăng 34.000 vụ so với năm trước. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị ngành tòa án nên thẳng thắn nhìn nhận vào những khiếm khuyết, yếu kém, như năm qua tỷ lệ các bản án, quyết định của tòa án bị hủy vẫn chưa giảm mạnh; tiến độ và chất lượng giải quyết nhiều vụ án, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng lớn, trọng điểm còn chưa kịp thời, nghiêm minh; tranh tụng tại phiên tòa còn hạn chế; trong thời gian gần đây một bộ phận cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với cơ quan tòa án... Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng xét xử các vụ án hình sự cần tăng cường công tác xét xử lưu động; không để xảy ra trường hợp kết án oan và bỏ lọt tội phạm; việc cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ phải đúng quy định của pháp luật, nhất là các bị cáo bị xét xử về tham nhũng...

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.