Phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng nghi hàng Trung Quốc giả hàng Mỹ

09/05/2016 07:49 GMT+7

Công an thu giữ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng, thuốc Viagra, cùng dụng cụ kích dục nam, nữ và nhiều tem chống giả...

Ngày 8.5, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TP.HCM) cho biết vừa bắt Lê Thế Roan (47 tuổi, ngụ Q.8), Giang Kim Cường (44 tuổi), Trần Huệ San (cùng ngụ Q.11) để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội 7 (PC46) phát hiện đường dây quy mô lớn cung cấp thực phẩm chức năng nghi là hàng giả, hoạt động khép kín. Ngày 5.5, trên QL50 đoạn thuộc ấp 3, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, trinh sát bắt quả tang Cường đang giao gần 600 hộp sâm (được gắn nhãn hiệu khá nổi tiếng trên thị trường) cho Roan. Khám xét kho hàng của Roan cũng nằm trên QL50, ấp 3, xã Bình Hưng và nhà của Cường trên đường Phú Thọ, P.1, Q.11, công an thu giữ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng, thuốc Viagra, cùng dụng cụ kích dục nam, nữ và nhiều tem chống giả..., trong đó nhiều loại mang nhãn hiệu khá nổi tiếng của Mỹ. Bước đầu, Roan khai đặt mua số hàng trên của Cường với giá 110.000 đồng/hộp, sau đó bỏ mối cho các trình dược viên tung ra thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, các sản phẩm chính hãng nhập từ Mỹ giá từ 1 - 5 triệu đồng/hộp (tùy loại). Theo cơ quan công an, số hàng nghi là giả được đặt sản xuất từ Trung Quốc, sau đó đưa về VN, rồi nhóm người nói trên dán tem giả hàng của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.