Sạt lở mỏ than vùi lấp 2 công nhân

Các nạn nhân đã mắc kẹt và tử vong tại chỗ, thi thể sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Chiều 8.5, ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần than Cao Sơn làm 2 công nhân thiệt mạng.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông Vũ Quang (43 tuổi) và ông Nguyễn Chí Thanh (54 tuổi, cùng trú TP.Cẩm Phả) đang ngồi trong cabin vận hành máy xúc tại khu vực Bắc Cao Sơn, thuộc khai trường Công ty cổ phần than Cao Sơn thì bị đất đá từ bên trên sạt lở, vùi lấp. Các nạn nhân đã mắc kẹt và tử vong tại chỗ, thi thể sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, đến chiều cùng ngày đã được đưa về gia đình mai táng.
* Sáng cùng ngày, tại khu vực băng chuyền của Công ty TNHH Luks - Trường Sơn (thôn Giáp Thượng 3, P.Hương Văn, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến anh Hoàng Văn Hội (22 tuổi, trú xã Quảng Phú, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) tử vong tại chỗ. Anh Hội là công nhân cơ khí của công ty này, khi đang sửa chữa băng chuyền vận chuyển đá xây thì băng chuyền bất ngờ hoạt động, khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, cơ quan chức năng TX.Hương Trà đã đến cùng các công nhân tìm cách đưa thi thể anh Hội ra khỏi hiện trường để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.