Tai nạn giao thông kinh hoàng, 12 người chết: Vì sao hai xe khách bốc cháy?

23/05/2016 15:54 GMT+7

Trong lúc hai ô tô khách đang bốc cháy dữ đội thì một xe tải chạy hướng từ TP.HCM đi Bình Thuận cũng đâm vào hông xe Sơn Quy và dính chùm.

“Hai xe đâm trực diện rồi bung ra, đuôi xe quay lại gần nhau. Lúc này bình dầu trên xe Phương Trang bất ngờ phát nổ rồi lan sang xe Sơn Quy. Lửa cháy lan từ đuôi xe lên, bao trùm toàn bộ hai xe” phụ xe khách biển số 38N - 5577, Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) kể lại về nguyên nhân hai ô tô khách bị cháy sau vụ tai nạn.
Anh Hậu cho hay, hai xe đâm trực diện rồi bung ra xa, đuôi xe quay lại cách nhau khoảng 1m. Lúc này, anh Hậu chạy lên thì thấy tài xế xe 38N - 5577 là Trần Công Định (53 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã tử vong nên anh nhảy ngay xuống xe. “Vừa lúc này xe Phương Trang bốc cháy và bình dầu trên xe bất ngờ phát nổ gây tiếng vang lớn. Lửa từ xe Phương Trang nhanh chóng lan sang khiến xe biển số 38N - 5577 cháy theo”, anh Hậu nói.
Anh Hậu cho hay, lúc xe Sơn Quy bị lửa cháy lan sang thì mới có 4 hành khách nhảy ra ngoài, còn lại toàn bộ khách vẫn còn ngồi trên xe. Anh cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Lửa lan từ phía sau đuôi xe cháy bao trùm lên toàn bộ thân xe. Hành khách trên xe Sơn Quy ào ào phá cửa thoát thân. Sau khoảng 30 phút, khi hành khách trên xe Sơn Quy đã xuống hết thì xe này cũng bị nổ lốp và nổ bình dầu ở phía sau.
“Trong lúc hai ô tô khách đang bốc cháy dữ đội thì một xe tải chạy hướng từ TP.HCM đi Bình Thuận cũng đâm vào hông xe Sơn Quy và dính chùm với nhau. Lửa từ xe Sơn Quy tiếp tục lan sang khiến xe tải bị cháy. Cháy một lát thì xe tải cũng bị nổ lốp...”, cũng theo lời anh Hậu.
Còn tài xế Bùi Sỹ Phúc (phụ lái trên xe khách biển số 38N - 5577, 42 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho hay, tai nạn xảy ra thì người trên xe hoảng loạn hết. Anh liền nhảy ra cùng phụ xe Hậu dùng khăn dập lửa ở phía đầu xe nhưng cháy nhanh quá, không dập được. “Lúc xảy ra tai nạn, bình dầu trên xe 38N - 5577 vẫn còn nhiều. Bình dầu phát nổ khiến lửa cháy dữ dội. Cháy khoảng hơn một giờ thì mọi đồ đạc, hành lý của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn”, anh Phúc buồn bã nói.
Phụ xe khách biển số 38N-5577, nhân chứng Nguyễn Văn Hậu kể hai xe bốc cháy là do nổ bình dầu xe Phương Trang Ảnh: Tiểu Thiên
Hai xe khách cháy rụi còn trơ bộ khung Ảnh: Tiểu Thiên
Thân nhân hành khách lo lắng tìm hiểu thông tin về người thân gặp nạn Ảnh: Tiểu Thiên

"Giải mã" bí ẩn về chiếc xe máy bị cháy

Sáng 23.5, trung tá Phan Thế Nam, Trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, tại hiện trường vụ hai xe khách đâm nhau và bốc cháy (hôm 22.5) lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc xe máy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Quế Hà

Chiếc xe máy nằm ở trên mặt đường, tách biệt với hai ô tô khách nhưng do lửa cháy quá lớn đã lan sang khiến xe máy cũng bị thiêu rụi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định biển số xe máy là 76X3 - 7800.

Theo Trung tá Nam, qua công tác xác minh từ phụ xe biển số 38N - 5577 thì xe máy này nằm trong thùng xe khách của xe 38N - 5577. Khi hai ô tô khách xảy ra va chạm  thì xe máy 76X3 - 7800 bị hất văng ra ngoài.

“Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra số khung, số máy của chiếc xe máy và truy tìm chủ sở hữu, để biết người này đang ở đâu, còn sống hay đã chết”, trung tá Nam nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.