Tăng cường đối ngoại, giữ vững chủ quyền biên giới

06/12/2016 08:30 GMT+7

Ngày 5.12, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu QH đơn vị TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Cử tri đã đề cập nhiều vấn đề như: việc làm cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương còn hạn chế, thu nhập của nhân dân và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn, cuộc sống người dân ở vùng giáp với biên giới Campuchia còn nghèo, cần có những đối sách tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước VN - Campuchia, đầu tư các dự án đường tuần tra biên giới…
Ghi nhận các ý kiến cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết nhà nước đang từng bước tháo gỡ tình trạng bộ đội xuất ngũ chưa có việc làm. Bên cạnh đó, về hợp tác giữa VN và Campuchia, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Lực lượng vũ trang Quân khu 9, chính quyền các cấp và nhân dân vùng biên giới cần tiếp tục cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày một tốt đẹp hơn. Làm sao trong điều kiện hoạt động đối ngoại hữu nghị, láng giềng, chúng ta luôn giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc đường biên giới và chủ quyền”.
Cũng trong ngày 5.12, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đoàn đại biểu QH tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tại huyện miền núi Võ Nhai, Thái Nguyên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu QH khóa XIV, tỉnh Bình Định đã tiếp xúc cử tri huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.