Tàu hỏa lại trượt bánh, đường sắt tê liệt hơn 5 giờ

09/10/2015 05:15 GMT+7

Khoảng 12 giờ ngày 8.10, trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn gần ga Bảo Chánh, thuộc xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc, Đồng Nai), một toa tàu hỏa đã bị trượt bánh ra khỏi đường ray khiến tuyến giao thông đường sắt bị tê liệt hơn 5 giờ.

Khoảng 12 giờ ngày 8.10, trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn gần ga Bảo Chánh, thuộc xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc, Đồng Nai), một toa tàu hỏa đã bị trượt bánh ra khỏi đường ray khiến tuyến giao thông đường sắt bị tê liệt hơn 5 giờ.

Công nhân sửa chữa toa tàu bị hư hỏng để tiếp tục hành trình - Ảnh: Lê LâmCông nhân sửa chữa toa tàu bị hư hỏng để tiếp tục hành trình - Ảnh: Lê Lâm
Theo thông tin ban đầu, đoàn tàu gặp nạn là đoàn tàu hàng Đổi Mới mang số hiệu 131050 SG xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, khi đến Km 1.641 thì một toa tàu bị trượt bánh ra khỏi đường ray. Đến 17 giờ cùng ngày, đoàn tàu trên mới được đội cứu hộ công ty đường sắt khắc phục xong và tiếp tục lăn bánh. Vụ tai nạn đã khiến gần 800 m đường ray phải sửa chữa.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt VN, cho biết một cụm bánh xe của đoàn tàu đã bị trượt khỏi đường ray khoảng 15 - 20 cm. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc này, song theo ông Hoạch, đây là sự cố nhẹ, không gây thiệt hại về tàu cũng như hư hỏng đường sắt. Riêng về vụ trượt bánh tàu tại khu vực ga Sông Phan và Suối Vận thuộc tỉnh Bình Thuận hôm 29.9, nguyên nhân xác định ban đầu do phần kỹ thuật toa xe, giá chuyển hướng của toa xe bị trục trặc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.