Tàu Thành Đạt 01 bị tàu nước ngoài đâm chìm: Thuyền trưởng, sĩ quan máy mất tích

09/08/2016 09:39 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm, tàu chở gần 3.000 tấn tôn lạnh chìm xuống biển. 9 người trên tàu được cứu vớt an toàn. Hiện hai người vẫn đang mất tích.

Đến 9 giờ ngày 9.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, ngoài tàu SAR 413 và tàu Guo Shun 21 thì còn gần 10 tàu khác đang ngoài hiện trường tìm kiếm hai thuyền viên mất tích trong vụ tàu Thành Đạt 01 bị đâm chìm.

Cũng theo đại diện của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, hiện hai thuyền viên trên tàu Thành Đạt 01 vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 8.8, tàu Guo Shun 21 đang hành trình từ Nhật Bản vào cảng Phú Mỹ (H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), khi cách mũi Vũng Tàu 120 hải lý thì xảy ra va chạm với tàu Thành Đạt 01 đang hành trình từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Thanh Hóa.

Lúc xảy ra va chạm, trên tàu Thành Đạt 01 có 11 thuyền viên. Tàu đang chở 2.700 tấn tôn lạnh.

Vụ tai nạn làm tàu chìm ngay sau đó; các thuyền viên trên tàu trôi dạt trên biển.

Thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01 là Đặng Văn Khuông (quê Hải Phòng) và sĩ quan máy 2 Dương Văn Minh (quê Nam Định) mất tích ngay sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.