Tàu trật bánh, nhiều hành khách xuống tàu đón xe đi tiếp

17/02/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Tối 16.2, tàu khách SE13 chạy Hà Nội - TP.HCM, khi chạy đến Km 538+525 (Quảng Bình) thì bị trật bánh. Vụ việc khiếu nhiều đoàn tàu phải dừng tránh, nhiều hành khách về quê ăn tết đã xuống tàu đón xe đi tiếp.

(TNO) Tối 16.2, tàu khách SE13 chạy Hà Nội - TP.HCM, khi chạy đến Km 538+525 (thuộc khu gian Lệ Kỳ - Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) thì bị trật bánh toa số 8.

Đường sắt tắc nghẽn vì tàu SE13 bị trật bánhCông nhân đường sắt xử lý đường ray bị hỏng vào sáng 17.2 - Ảnh: Anh Minh
Theo thông tin ban đầu, sau khi bị trật bánh, đoàn tàu vẫn chạy kéo lê trên đường ray hơn 300 m. Sau khi xảy ra sự cố, Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình huy động hơn 100 công nhân cùng phương tiện cứu hộ đến xử lý. Đến 3 giờ 15 phút ngày 17.2, tàu SE13 được kéo vào ga Long Đại.
Vụ việc khiếu nhiều đoàn tàu phải dừng tránh tại ga Long Đại. Nhiều hành khách đi trên các tàu về quê ở khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An ăn tết đã xuống tàu đón xe đi tiếp.
Tàu SE13 tiếp tục hành trình sau khi tháo toa số 8.
Theo các công nhân xử lý sự cố, ít nhất phải mất 3 ngày làm việc liên tục mới khắc phục xong hư hỏng. Hiện tàu qua đoạn đường trên phải giảm tốc độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.