Thuyền trưởng tàu cá bị liệt nửa người khi đang đánh bắt trên biển

31/10/2016 14:59 GMT+7

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 97105 TS đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 250 hải lý thì bị liệt nửa người bên trái, không cử động được.

Chiều 31.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đã chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương cũng như các tàu cá khác, yêu cầu trợ giúp tàu cá BĐ 97105 TS.
Khoảng 5 giờ cùng ngày (31.10), tàu cá BĐ 97105 TS đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 250 hải lý theo hướng đông đông nam thì thuyền trưởng Trần Châu (53 tuổi, ở thôn Thanh Xuân Đông, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị liệt nửa người bên trái, không cử động được.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho các ngư dân trên tàu BĐ 97105 TS trao đổi trực tiếp với các bác sĩ Viện Y học Biển Việt Nam để hướng dẫn cách sơ cứu y tế ban đầu cho ngư dân bị nạn.

Đến chiều tối 31.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã liên lạc được với chủ tàu cá BĐ 97105 TS là bà Trần Thị Cúc, vợ ông Trần Châu. Bà Cúc cho biết chân trái của ông Châu bị tai nạn năm 2015 phải mổ để gắn inox vào chân, đến nay chưa lấy ra nên khả năng bị đau gây tê liệt. 

 

Hiện tàu BĐ 97105 TS đang trên đường đưa ông Châu chạy về đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa, cách vị trí tàu cá BĐ 97105 TS hiện tại khoảng 157 hải lý) với tốc độ 3 hải lý/giờ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.