Tiến hành làm giấy khai sinh cho bé trai bị bỏ rơi trên taxi

18/12/2014 19:39 GMT+7

(TNO) Chiều 18.12, bé Đinh Gia Huy (20 tháng tuổi, bị bỏ lại trong taxi vào rạng sáng 2.12 tại khu vực cầu Kênh Xáng, phường 1, quận 8, TP.HCM) đã được Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cấp lại giấy chứng sinh lần 2.

(TNO) Chiều 18.12, bé Đinh Gia Huy (bé Bo, 20 tháng tuổi, bị bỏ lại trong taxi vào rạng sáng 2.12 tại khu vực cầu Kênh Xáng, phường 1, quận 8, TP.HCM) đã được Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cấp lại giấy chứng sinh lần 2.

Chị V. làm thủ tục nhận giấy chứng sinh tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Đức Tiến
Theo thông tin trên giấy chứng sinh từ Bệnh viện Từ Dũ, vào lúc 13 giờ 30 ngày 30.5.2013 chị V. (22 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM, người được cho là mẹ ruột của bé Đinh Gia Huy) có sinh một bé trai, nặng 3,1 kg tại bệnh viện này.
Ngay sau khi nhận được giấy chứng sinh, chị V. cùng ông Mai Thành Liêm (59 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) nhanh chóng đến UBND phường 16 (quận 4, TP.HCM) để làm giấy khai sinh cho bé Huy.
Ông Liêm cũng có mặt tại bệnh viện Từ Dũ để hỗ trợ chị V. các giấy tờ liên quan - Ảnh: Đức TiếnÔng Liêm cũng có mặt tại Bệnh viện Từ Dũ để hỗ trợ chị V. các giấy tờ liên quan - Ảnh: Đức Tiến

Theo chị V. thì sau khi làm được giấy khai sinh chị sẽ mang các giấy tờ liên quan đến UBND phường 1 (quận 8) để xin nhận lại bé Huy và giao cho ông Liêm chăm sóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.