Trích xuất dữ liệu camera bắt nóng 2 băng trộm, cướp giật

04/08/2016 14:01 GMT+7

Qua hệ thống camera an ninh gắn ở khắp các khu phố thuộc P.Bình Hòa (TX.Thuận An, Bình Dương), Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Thuận An đã bắt nóng 4 nghi can nằm trong 2 băng nhóm trộm, cướp tài sản.

Sáng 4.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Tài (22 tuổi, ngụ Đồng Nai), Phan Văn Lưu (23 tuổi, ngụ Nghệ An) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản và Trần Văn Hường (20 tuổi, ngụ Quảng Bình), Trần Văn Hiếu (27 tuổi, ngụ Nghệ An) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tài, Lưu sử dụng 2 xe phân khối lớn đi cướp giật ĐỖ TRƯỜNG
Trước đó, hệ thống camera an ninh trên địa bàn P.Bình Hòa ghi lại được cảnh Hường, Hiếu cùng nhiều nghi can khác (chưa xác định lai lịch) trộm cắp chiếc xe máy biển số 67D1-34428 của anh Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, ngụ An Giang) để trước cửa một quán cơm bình dân ở P.Bình Hòa. Sáng 3.8, cảnh sát hình sự đã bắt được 2 nghi can này đồng thời truy bắt các nghi can còn lại.
Cũng từ dữ liệu camera an ninh, Cảnh sát hình sự Công an Thuận An theo dõi Tài và Lưu trong quá trình đi cướp giật tài sản. Phát hiện có người theo dõi, Tài, Lưu bỏ chạy thì bị cảnh sát hình sự truy đuổi gần 5km bắt giữ được cùng tang vật.
Tang vật các nghi can cướp giật được trong ngày 3.8 ĐỖ TRƯỜNG
Các nghi can khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm, cướp giật trên địa bàn Bình Dương, đặc biệt là ở TX.Thuận An, Dĩ An với nhiều vụ cướp giật táo tợn.
Đáng chú ý 2 nghi can cướp giật tài sản là Tài, Lưu thường sử dụng 2 xe máy phân khối lớn hiệu Exciter màu xanh và màu đỏ, biển số 61D1-603.48 và 38C1-188.63. Biển số của xe này thường bị bẻ cong lên phía trên nên rất khó nhận dạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.