Vẫn chưa rõ nguồn gốc dầu vón cục dọc bờ biển Quảng Nam

16/02/2017 07:23 GMT+7

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, cũng cho rằng rất khó truy xuất xứ lượng dầu trôi dạt vì địa phương không đủ thông tin để khẳng định.

Hôm qua (15.2), ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện trạng dầu vón cục trôi dạt bất thường gây ô nhiễm 7 km dọc bờ biển từ Tam Quang đến Tam Nghĩa (H.Núi Thành) đã được đơn vị báo cáo Tổng cục Biển và hải đảo VN, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) từ ngày 8.2, nhưng đến nay việc truy tìm nguồn gốc của khoảng 200 tấn rác (bao gồm dầu vón cục và chai lọ) vẫn rất khó khăn.
Theo ông Viễn, lực lượng cảnh sát biển hiện vẫn chưa đưa ra các thông tin liên quan, vì vậy, chỉ có thể dự đoán lượng dầu và rác xuất xứ từ tàu thuyền bị tai nạn trên biển, trôi dạt theo gió từ phao số 0.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, cũng cho rằng rất khó truy xuất xứ lượng dầu trôi dạt vì địa phương không đủ thông tin để khẳng định. Trước mắt, lực lượng vệ sinh môi trường và H.Núi Thành đang khẩn trương thu gom, xử lý, khắc phục ô nhiễm theo chỉ đạo của chính quyền tỉnh Quảng Nam. Đáng chú ý, theo ông Toàn, sáng 15.2 tại biển Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, cách khu vực đang phát hiện dầu vón cục ở Tam Quang, H.Núi Thành gần 30 km), người dân tiếp tục vớt được một số phao trôi dạt.
Dầu vón cục từng dạt vào biển Tam Thanh nhưng chỉ lẻ tẻ, không xảy ra trên diện rộng và quy mô lớn như tại khu vực biển Rạng (Núi Thành) hiện nay. Dầu vón cục tại bờ biển Rạng có kích thước 0,5 - 10 cm, hoặc mảng đen bám trên ni lông, chai lọ, lẫn trong cát. Ngoài ra, khu vực này còn xuất hiện nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh... có nhãn hiệu Hồng Kông (Trung Quốc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.