Tây Ninh phát động chiến dịch 'Xuân biên giới'

20/01/2018 15:57 GMT+7

Ngày 20.1, tại UBND xã Biên giới, huyện Châu Thành (Tây Ninh), Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã chính thức phát động chiến dịch tình nguyện 'Xuân biên giới' năm 2018.

Theo anh Võ Quốc Khánh, Phó bí thư tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh, chương trình chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới” triển khai từ năm 2012 đến nay. Chương trình tổ chức cận dịp tết cổ truyền, mở đầu cho hàng loạt các hoạt động của tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng dành cho người dân, thiếu nhi vùng biên giới xa xôi, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực tết, bảo vệ biên cương trên các tuyến biên giới...
Ngay sau lễ khởi động, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình bị ảnh hưởng nặng trong đợt ngập cục bộ ở xã Biên Giới mà Báo Thanh Niên đã phản ảnh trước đó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng 75 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh dân tộc và học sinh nghèo vượt khó từ Quỹ “Vì người nghèo" trị giá 70 triệu đồng. Các đơn vị cũng trao tặng 4.600 quyển tập trắng (trên 20 triệu đồng); tổ chức sân chơi cho 400 em thanh thiếu nhi...
Sau lễ khởi động cấp tỉnh, các huyện sẽ tiếp tục tổ chức các chuỗi hoạt động Xuân biên giới, đặc biệt đảm bảo cho bà con vui xuân đón tết ý nghĩa, tràn đầy yêu thương...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.