Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng

03/02/2018 05:30 GMT+7

* Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Chiều 1.2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy).

Sáng 2.2, tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tham dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018).
Tại buổi lễ, diễn văn của ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Năm 21 tuổi, ông Nguyễn Đức Cảnh đã tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở nước ta, sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng và Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ. Năm 22 tuổi, Nguyễn Đức Cảnh tham gia Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản VN.
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2018), Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN.

Ông bị giặc bắt, xử chém khi mới 24 tuổi. Sự nghiệp cách mạng của ông là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước; chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phẩm chất của người cộng sản chân chính, là di sản quý báu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
Trước đó, chiều 1.2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy).
Trong chiều 2.2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc thọ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, tại nhà riêng. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến nhà riêng thăm, chúc tết, chúc thọ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười 101 tuổi.
Ngày 2.2, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2018). Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự.
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ VN anh hùng cho 10 thân nhân của các mẹ; trao Huân chương Độc lập cho 3 gia đình có nhiều liệt sĩ và trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, ban tổ chức cũng trao Huy hiệu từ 50 - 70 năm tuổi Đảng cho các cá nhân.
Cùng ngày, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN. Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên sinh hoạt ở Đảng bộ T.Ư Đoàn. Đây là những đảng viên được kết nạp Đảng năm 1987 và vào Đảng chính thức năm 1988.
Cũng trong ngày 2.2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ VN tỉnh Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, 50 năm Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018) và khánh thành công trình Cụm tượng đài căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (mật danh U1, nằm ở xã Thanh Bình, H.Trảng Bom, Đồng Nai). Công trình Cụm tượng đài căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa cao hơn 21 m, gồm 9 nhân vật thể hiện hình ảnh quân và dân ở căn cứ U1 trong chiến đấu chống Mỹ. Bên cạnh Cụm tượng đài là nhà lưu niệm truyền thống trưng bày các hiện vật được bộ đội sử dụng trong kháng chiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.